Sở NN&PTNT Tiền Giang kiểm tra tình nước sản xuất

(THTG) Ngày 07/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Tiền Giang tổ chức kiểm tra tình hình nước sản xuất vùng dự án ngọt hóa Gò Công.

Still0308_00005 Still0308_00007

Nhiều diện tích lúa trong vùng ngọt hóa Gò Công đang chờ thu hoạch. 

Vụ Đông Xuân 2017- 2018 toàn vùng dự án ngọt hóa Gò Công có tổng diện tích xuống giống trên 26.800 hecta, hiện nay hầu hết diện tích đã cắt nước chờ thu hoạch, trong đó diện tích đã thu hoạch trên 8.000 hecta. Dự kiến đến ngày 15/3, toàn vùng dự án sẽ cắt nước trên 19.500 hecta, còn lại 7.300 hecta dự kiến sẽ cắt nước vào ngày 25/3.

Still0308_00000 Still0308_00002

Nguồn nước trên các tuyến kênh trục trong vùng dự án khá dồi dào

Qua thực tế khảo sát nguồn nước tại các Cống Xuân Hòa, Rạch Bùn, các kênh trục chính như: Tham Thu, Trần Văn Dõng cùng một số diện tích lúa Đông Xuân do người dân xuống giống trễ ở các khu vực nằm xa nguồn nước cho thấy, hiện nay diện tích các trà lúa này đang ở giai đoạn trổ đều, nguồn nước trên các kênh trục chính, kênh trục nội đồng khá dồi dào, nên việc cắt nước vào khoảng cuối tháng 3 sẽ không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, theo Sở NN&PTNT Tiền Giang, hiện nay đang bước vào cao điểm mùa khô, vì vậy trong quá trình sản xuất, bà con nông dân cần tiếp tục giữ gìn vệ sinh nguồn nước; ở các vùng sản xuất có nguồn nước dồi dào, tuyệt đối không nên sản xuất vụ 4.

Trọng Hiếu