Chợ Gạo tổ chức Hội thi “Duyên dáng mùa Xuân” và “Tiếng hát mùa Xuân”

(THTG) Đêm mùng 3 Tết Mậu Tuất 2018, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Chợ Gạo đã diễn ra vòng chung kết hội thi duyên dáng mùa xuân và tiếng hát mùa xuân.

Still0220_00026 Still0220_00028

Các thí sinh trong phần thi trang phục tự chon hội thi “Duyên dáng mùa Xuân” huyện Chợ Gạo

Hội thi duyên dáng mùa xuân thu hút trên 37 thí sinh đăng kí tham gia, qua vòng thi sơ khảo, Ban tổ chức đã tuyển chọn 20 thí sinh thi vòng bán kết, và tiếp tục chọn 10 thí sinh đẹp nhất tham gia vòng thi chung kết. Tại vòng thi chung kết, 10 thí sinh trãi qua 4 phần thi: trang phục tự chọn, áo dài truyền thống, trang phục thể thao và phần thi ứng xử với các đề tài về công dung ngôn hạnh của người phụ nữ, truyền thống lịch sử dân tộc, truyền thống gia đình…

Still0220_00029

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh

Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Phan Thị Hồng Ngọc – thuộc đơn vị  thị trấn Chợ Gạo, giải nhì được trao cho thí sinh Phạm Thị Linh Chi, xã An Thạnh Thủy và giải ba được trao cho thí sinh Huỳnh Thị Kim Ngọc- xã Tân Thuận Bình.

Still0220_00021 Still0220_00027

Các tiết mục dự thi trong hội thi “Tiếng háng mùa Xuân”

Hội thi tiếng hát mùa xuân do Trung tâm văn hóa thể thao huyện và Phòng giáo dục đào tạo  huyện Chợ Gạo tổ chức với 36 học sinh tham gia. Qua sơ khảo và bán kết có 12 thí sinh bước vào vòng chung kết vào đêm mùng 3 tết. Thí sinh trình diễn đơn ca, song ca, tam ca  với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc và những ca khúc hát về mùa xuân… Ban tổ chức trao 2 giải A cho thí sinh Phạm Thị Yến Nhi xã Tân Bình Thạnh với bài hát Mẹ và tam ca Bay cao tiếng hát ước mơ- đơn vị xã Bình Phan. Ngoài giải A, Ban tổ chức trao 2 giải B, 4 giải C và 4 giải KK cho các thí sinh.

Ngọc Duyên