Giá thức ăn chăn nuôi tăng, người nuôi heo Tết có nguy cơ lỗ vốn

(THTG) Hiện tại giá thức ăn đã bắt đầu tăng, nhưng giá heo hơi vẫn ở mức thấp, khiến các hộ chăn nuôi heo thịt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang lo lắng, đặc biệt là các hộ chăn nuôi heo cung cấp cho thị trường Tết Nguyên Đán 2018.

vlcsnap-2018-01-29-14h47m27s709

vlcsnap-2018-01-29-14h48m15s592

Công nhân vệ sinh chuồng trại heo. Ảnh: Anh Tuấn

Theo các chủ trang trại heo xã Nhị Bình, huyện Châu Thành cho biết, hiện nay giá heo hơi được các thương lái thu mua với giá từ 30.000 đến 35.000 đồng/kg, cao hơn thời điểm tháng 3/2017 khoảng 5.000 đồng/kg. Với mức giá này người chăn nuôi không có lãi, thậm chí sẽ lỗ vốn.

vlcsnap-2018-01-29-14h48m21s325

vlcsnap-2018-01-29-14h50m48s117

Giá thức ăn tăng cao  nên người chăn nuôi không có lãi, thậm chí lỗ vốn. Ảnh: Anh Tuấn

Song song đó, từ đầu năm 2018 đến nay, do giá nguyên liệu đầu vào để sản xuất ra thức ăn tăng, làm cho giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng theo, mỗi bao tăng từ 3.000 – 5000 đồng, làm cho gánh nặng về vốn của người chăn nuôi heo ngày càng nặng nề hơn. Theo tính toán của người chăn nuôi heo, chi phí thức ăn để nuôi 1 con heo đạt 100kg hiện đã trên 2,5 triệu đồng, chưa tính đến tiền con giống, tiền điện nước, thuốc thú y và công nhân chăm sóc nếu là trang trại lớn… nên giá bán heo hơi phải từ 4 triệu đồng/tạ trở lên mới đảm bảo cho người chăn nuôi có lời.

Mạnh Cường