UBND tỉnh Tiền Giang ký kết hợp tác với Trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

(THTG) Ngày 22/8, Tại trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang và Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ chí Minh ký kết Chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh và luật, tạo nền tảng giúp tỉnh Tiền Giang bước vào giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

 vlcsnap-2017-08-23-08h31m20s906

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu chào mừng ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Với sự phát triển vượt bậc của kinh tế Tiền Giang từ đầu năm đến nay, đòi hỏi một chiến lược phát triển kinh tế bền vững cho địa phương, đặc biệt là nghiên cứu hàn lâm, nghiên cứu ứng dụng và tư vấn chính sách.

vlcsnap-2017-08-23-08h31m05s090

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng. Ảnh: Trần Liêm

Theo GS-TS Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, những vấn đề quan tâm của tỉnh Tiền Giang đã được trường nghiên cứu và áp dụng thời gian qua, vì vậy, Ban giám hiệu nhà trường giao cho Viện Nghiên cứu và Phát triển Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh cụ thể bằng những chương trình nhằm thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác như trên các lĩnh vực: nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và phản biện chính sách.

vlcsnap-2017-08-23-08h35m07s290

Đại diện hai đơn vị ký kết thòa thuận hợp tác. Ảnh: Trần Liêm

vlcsnap-2017-08-23-08h36m47s066

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh trao quà lưu niệm cho đại diện trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Liêm

Trên cơ sở đó, Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và GS-TS Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết thòa thuận hợp tác giữa hai đơn vị gồm 5 nội dung chính: Hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong đào tạo lĩnh vực kinh tế, quản lý công, quản trị kinh doanh, luật; Hợp tác về nghiên cứu phát triển; Hợp tác tư vấn chính sách; Hợp tác về phản biện chính sách; và các hoạt động hợp tác khác… nhằm phát triển nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Sự hợp tác này sẽ đóng góp nhất định cho sự phát triển của tỉnh Tiền Giang trong quá trình hội nhập quốc tế thời gian tới.

Thanh Thảo