Tân Phước phát triển trên 20 hecta trồng mãng cầu Xiêm

(THTG) Qua tìm tòi học hỏi, nông dân Tân Phước đã trồng được trên 20 ha mãng cầu Xiêm và bước đầu cho hiệu quả kinh tế.

Theo ông Dương Văn Nam một trong những nông dân trồng mãng cầu Xiêm lâu năm cho biết : “Cây mãng cầu Xiêm (hay còn gọi là mãng cầu gai) dễ trồng, lại thích hợp với vùng đất phèn. Sau 02 năm chăm sóc, mãng cầu bắt đầu trổ bông, ra trái, giá bán hiện nay thương lái đến tận vườn mua từ 20.000 – 22.000 đồng/kg, mỗi công mãng cầu mỗi năm có thể lời từ 20 đến 25 triệu đồng”.

vlcsnap-2017-08-08-09h26m45s870 vlcsnap-2017-08-08-09h34m41s366

Vườn mãng cầu xiêm ở Tân Phước.

Mãng cầu Xiêm được trồng nhiều tại huyện cù lao Tân Phú Đông, với diện tích trên 850 hecta, đang được phát triển trên địa bàn huyện Tân Phước. Hiện nay nhiều nông dân đã mạnh dạn phá vườn tạp, trồng cây kém hiệu quả chuyển sang trồng mãng cầu Xiêm, qua đây còn giải quyết bài toán chọn lựa cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu và làm giàu trên vùng đất phèn Tân Phước hiện nay.

Bài và ảnh: Phúc Thịnh