Hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội

(THTG) Ngày 7/8, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị báo cáo tóm tắt một số nội dung trọng tâm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang không ngừng hoàn thiện Quy chế làm việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Các cấp ủy có sự tập trung, từng bước kiện toàn, nâng chất hoạt động; phát huy dân chủ, công khai các khâu công tác cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh phần đông ngày càng trưởng thành, năng động, sáng tạo, có khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị.

vlcsnap-2017-08-07-14h36m02s364

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2017 đạt 9,56%, tăng 7,8% so cùng kỳ, đứng thứ nhì khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng khá cao 6,7%. Công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định và giữ đà tăng trưởng khá cao hơn 18%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 9,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng khá, thu gần 4.000 tỷ đồng, đạt 56% so dự toán năm và tăng 10% so cùng kỳ.

vlcsnap-2017-08-07-14h38m04s519 vlcsnap-2017-08-07-14h39m01s776

Đại biểu dự hội nghị đã đóng góp ý kiến. Ảnh: Anh Tuấn

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng còn một số hạn chế nhất định như: Giá cả một số nông sản, thủy sản vẫn còn thấp; tình hình khai thác, cung ứng cát gần đây diễn biến phức tạp, biến động lớn về giá làm ảnh hưởng tiến độ xây dựng các công trình, dự án; tiến độ xây dựng xã nông thôn mới vẫn còn chậm; tình hình trật tự xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp, tội phạm nghiêm trọng tăng…

vlcsnap-2017-08-07-14h36m37s748

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến về một số lĩnh vực, đề án, dự án được dư luận quan tâm hiện nay như: Việc mở rộng mạng lưới cấp nước cho nhân dân khu vực phía Đông, Dự án Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh, Dự án Quảng trường trung tâm tỉnh, Công viên trái cây Tiền Giang, Dự án Đường Hùng Vương nối dài và khu dân cư 2 bên đường, Dự án Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, Đề án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Dự án Nhà máy giấy Đại Dương; việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân liên quan đến Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, Khu công nghiệp Long Giang và một số vấn đề quan trọng khác.

Khánh Hồng