Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp; Thủ tướng Chính phủ đón, hội đàm; Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Xin-ga-po Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 24-3.

Chiều 23-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long. Tổng Bí thư chúc mừng những thành quả to lớn mà nhân dân Xin-ga-po đạt được dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Lý Hiển Long và Đảng Hành động Nhân dân Xin-ga-po. Tổng Bí thư vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hợp tác hiệu quả, tin cậy giữa hai nước và đề nghị Xin-ga-po trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục và phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương khu vực, quốc tế, nhất là trong ASEAN. Tổng Bí thư nhấn mạnh, hai nước cần tiếp tục chú trọng triển khai nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược, đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất theo đúng tinh thần quan hệ đối tác chiến lược. Tổng Bí thư đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mà Chính phủ Xin-ga-po dành cho Việt Nam; đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân; mong hai Đảng tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long. Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và khẳng định, Chính phủ Xin-ga-po luôn coi trọng việc tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Thủ tướng Lý Hiển Long chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành những thành tựu to lớn trong xây dựng, phát triển đất nước; tin tưởng Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII, tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, Xin-ga-po coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trên các lĩnh vực mà Xin-ga-po có thế mạnh, tiếp tục hợp tác tốt với Việt Nam trong việc triển khai Cộng đồng ASEAN cũng như trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

* Ngày 23-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp thân mật Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long. Chủ tịch nước đánh giá cao Xin-ga-po luôn duy trì là đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Hiệp định khung về kết nối Việt Nam – Xin-ga-po đang được triển khai hiệu quả; các khu công nghiệp Việt Nam – Xin-ga-po (VSIP) ngày càng được mở rộng ra miền bắc và miền trung Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, các cấp và mở rộng hợp tác giữa các bộ, ngành thể hiện sự phát triển tin cậy, gắn bó giữa hai nước. Nền tảng quan hệ chính trị vững chắc đã tạo khuôn khổ đưa quan hệ kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, khoa học – kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân phát triển mạnh mẽ hơn.

Trao đổi với Thủ tướng Lý Hiển Long về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam ưu tiên tăng cường sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, vì vậy mong muốn Xin-ga-po tạo thuận lợi cho các sản phẩm của Việt Nam thâm nhập thị trường Xin-ga-po và từ Xin-ga-po đi các nước khác, hướng tới ký các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Cùng với đó, Chính phủ Xin-ga-po khuyến khích các doanh nghiệp nước này tiếp tục mở rộng, đầu tư xây dựng các khu công nghệ cao, khu công nghiệp thực phẩm tại Thanh Hóa, khu công viên phần mềm tại TP Đà Nẵng, xây dựng VSIP 8 tại Quảng Trị. Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Lý Hiển Long và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tin tưởng những nội dung và định hướng mà hai Thủ tướng đã thảo luận có ý nghĩa quan trọng, định hình quan hệ phát triển thực chất theo hướng sáng tạo hơn, kịp thời nắm bắt những chuyển động mới trong khu vực và thế giới. Bày tỏ vui mừng nhận thấy các dự án đầu tư của Xin-ga-po tại Việt Nam đang đem lại hiệu quả cao, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh, các bộ, ngành của Xin-ga-po đang nỗ lực tăng cường hợp tác với Việt Nam, thể hiện sự cam kết rõ ràng của cả hai bên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Lý Hiển Long đã chia sẻ giá trị chung về một khu vực hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và phát triển thịnh vượng, cùng những quan ngại về vấn đề khủng bố và cướp biển đang ngày càng gia tăng trong khu vực. Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá, Xin-ga-po và Việt Nam hiện đang phối hợp tốt trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế đa phương khác, cũng như trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy tự do thương mại, hợp tác trong khuôn khổ các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác an ninh – quốc phòng, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng hải.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam mong muốn phối hợp chặt chẽ với Xin-ga-po để Năm APEC 2017 thành công, tạo động lực mới cho tăng trưởng, liên kết kinh tế khu vực, đem lại lợi ích thiết thực cho các nền kinh tế thành viên và cho người dân, doanh nghiệp. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước trân trọng mời Thủ tướng Lý Hiển Long dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 tổ chức vào tháng 11 tới tại TP Đà Nẵng. Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ cảm ơn, mong muốn được thăm TP Đà Nẵng, tham dự Hội nghị cấp cao APEC; nhấn mạnh cam kết của Xin-ga-po ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017 và Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25.

* Trước đó, sáng 23-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đón và hội đàm Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng rằng chuyến thăm của Thủ tướng sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố, đẩy mạnh hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Xin-ga-po trong giai đoạn mới. Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua; nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước theo hướng ngày càng thực chất hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long. Ảnh: TRẦN HẢI

Hai Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh khu vực đang đứng trước nhiều thách thức mới, hợp tác liên kết kinh tế khu vực, liên khu vực luôn là nền tảng thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu; hai bên cần tăng cường xây dựng lòng tin chiến lược, thúc đẩy hợp tác hội nhập và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Xin-ga-po. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí việc phát triển quan hệ chính trị tin cậy, gắn bó thông qua thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao giữa các lãnh đạo, quan chức trên các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân sẽ là nền tảng quan trọng, tạo khuôn khổ cho các lĩnh vực khác phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng Lý Hiển Long cam kết, Xin-ga-po tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ của Việt Nam, trong đó có cán bộ Đảng, thông qua hợp tác kỹ thuật theo Chương trình hợp tác Xin-ga-po.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư, kinh tế giữa hai nước là trụ cột vững chắc của quan hệ đối tác chiến lược và khẳng định thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng cường kết nối các doanh nghiệp. Thủ tướng Xin-ga-po cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu, xem xét thành lập các khu công nghiệp công nghệ cao; đồng thời là cầu nối thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với các nước Đông – Nam Á. Thủ tướng Lý Hiển Long nhất trí với nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước trong lĩnh vực tài chính, giao thông và khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cũng như tham gia sâu hơn về dịch vụ tài chính tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí, bên cạnh việc tiếp tục phát huy hiệu quả Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế, sẽ tích cực hợp tác và tìm tòi những hướng đi mới, sáng tạo, bắt kịp với làn sóng cách mạng công nghệ đang diễn ra. Xin-ga-po sẽ hỗ trợ Việt Nam trong phát triển thành phố thông minh, đưa công nghệ vào cuộc sống, nâng cao chất lượng sống của người dân; cũng như chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các khởi nghiệp Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, tiếp cận các dòng vốn từ các quỹ đầu tư, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, kết nối giữa một số thành phố lớn của Việt Nam như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với Xin-ga-po.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ giá trị chung về một khu vực hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và phát triển thịnh vượng; cam kết tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác an ninh – quốc phòng vốn đang tốt đẹp giữa Việt Nam và Xin-ga-po thông qua việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao, duy trì các cơ chế tham khảo, các hoạt động song phương và đa phương, giúp tăng cường hữu nghị, lòng tin giữa hai bên. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về vấn đề khủng bố và cướp biển đang ngày càng gia tăng trong khu vực; nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về chống khủng bố, an ninh mạng, an ninh hàng hải, tội phạm xuyên quốc gia. Thủ tướng Xin-ga-po khẳng định, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như môi trường, du lịch, khoa học công nghệ, thông tin – truyền thông, tư pháp. Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi thỏa thuận hợp tác lao động nhằm tạo khung pháp lý cho lĩnh vực này. Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định, Xin-ga-po tiếp tục cung cấp học bổng cho thanh, thiếu niên Việt Nam trong cả khuôn khổ song phương và hợp tác ASEAN; nhấn mạnh sự gia tăng hiểu biết giữa người dân hai nước là nền tảng cho mối quan hệ chặt chẽ, bền vững.

Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên đã tập trung trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; cam kết thúc đẩy thương mại tự do, tiếp tục tham gia vào các sáng kiến khu vực như Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Khu vực Thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP). Hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước thành viên khác trong việc tìm kiếm giải pháp cho Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định, Xin-ga-po ủng hộ Việt Nam trong Năm APEC 2017.

Hai Thủ tướng nhất trí duy trì tham vấn, hợp tác chặt chẽ với nhau và với các nước ASEAN khác xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội trong việc xử lý các vấn đề chiến lược ở khu vực, đặc biệt là vấn đề Biển Đông. Việt Nam và Xin-ga-po khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; thực hiện đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) chất lượng và sớm đạt được COC. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN – Trung Quốc của Xin-ga-po và khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Xin-ga-po thúc đẩy quan hệ ASEAN – Trung Quốc.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng Xin-ga-po chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình.

* Sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác: Trao thư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Ngân hàng UOB của Xin-ga-po về việc Ngân hàng UOB lập chi nhánh 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương và Tập đoàn Sembcorp về phát triển Dự án BOT tuốc-bin khí hỗn hợp Dung Quất 2; Bản ghi nhớ về việc phát triển Khu công viên phần mềm Đà Nẵng giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Liên doanh Tập đoàn Sembcorp; Bản ghi nhớ giữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Xin-ga-po và Quỹ quốc tế Xin-ga-po; Bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam; Bản ghi nhớ về việc xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam – Xin-ga-po tại Quảng Trị giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Liên doanh Tập đoàn Sembcorp và Becamex.

* Chiều 23-3, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng, chuyến thăm của Thủ tướng sẽ góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới. Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả kênh Đảng, Nhà nước, QH và Chính phủ. Sau khi thông báo, QH Việt Nam khóa XIV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Xin-ga-po, Chủ tịch QH bày tỏ mong muốn Xin-ga-po xúc tiến thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Xin-ga-po – Việt Nam tương ứng để làm cầu nối cho các hoạt động hợp tác giữa hai QH.

Chủ tịch QH đánh giá, bên cạnh quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp, quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực hợp tác khác như: Thương mại đầu tư, quốc phòng – an ninh, văn hóa, giao lưu nhân dân cũng đang phát triển tốt đẹp. Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng về hợp tác giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước đang phát huy hiệu quả. Về hợp tác trong ASEAN, Chủ tịch QH cho rằng, hai bên cần duy trì tích cực phối hợp, trao đổi, tăng cường đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh tính chủ động và vai trò trung tâm của ASEAN đối với các vấn đề của khu vực, góp phần vào việc tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác.

Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long đã thông báo về kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Xin-ga-po và Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, trong đó quan hệ hợp tác, giao lưu giữa QH hai nước trong tương lai sẽ tiếp tục đem lại những lợi ích thiết thực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lý Hiển Long đã đi thăm Nhà QH Việt Nam.

* Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Thủ tướng Lý Hiển Long và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Xin-ga-po thăm chính thức Việt Nam.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lý Hiển Long đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long, tại Hà Nội, ngày 23-3, bộ hồi ký của nguyên Thủ tướng Xin-ga-po Lý Quang Diệu đã chính thức ra mắt độc giả Việt Nam. Sự kiện do Đại sứ quán Xin-ga-po, Công ty sách Omega Việt Nam, Trung tâm hợp tác Trí tuệ Việt Nam phối hợp tổ chức. Tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý nhấn mạnh, bộ sách là món quà đáng trân trọng đối với Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới; góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Xin-ga-po.

Nguồn Nhân dân