Bão tăng cấp, đề nghị lập Sở chỉ huy ở Quảng Ninh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, sáng nay bão cách quần đảo Hoảng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100km một giờ), giật cấp 11-12.

Như vậy bão đã mạnh thêm hai cấp so với dự báo chiều hôm qua, 2/10.

Tới sáng mai, tâm bão sẽ nằm trên vùng biển phía Đông Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (tức là từ 100 đến 135km một giờ), giật cấp 14-15.

Trong các giờ tiếp theo, bão được trung tâm dự báo sẽ đi vào khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

1

Tại cuộc họp của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai sáng 3/10, ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nêu ra hai kịch bản. Một là bão đi đến phía Bắc bán đảo Lôi Châu và vào Quảng Tây (Trung Quốc). Với kịch bản này ảnh hưởng của bão và mưa ở Việt Nam không lớn, khoảng 100 mm.

Hai là bão đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng với trọng tâm là Móng Cái (Quảng Ninh), ngoài gió mạnh, mưa ở miền Bắc sẽ lớn hơn, từ 100 đến 200mm.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối mai, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Từ đêm mai, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đại tá Trần Văn Kim, Chỉ huy trưởng Trung tâm điều hành quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề xuất lập Sở chỉ huy ở Quảng Ninh để điều hành phòng chống bão, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời đề nghị Quảng Ninh, Hải Phòng kiểm tra, rà soát du khách trên các đảo để di chuyển vào bờ, không để tình trạng mắc kẹt như đợt mưa lớn trước đó.

Trên bờ, Quảng Ninh phải rà soát các khu dân cư, đặc biệt ở gần bãi than, khu mỏ, trường hợp cần thiết phải di dời sớm để đảm bảo an toàn.

Ứng phó với bão số 4, tại Hà Nội, Công ty Thoát nước Hà Nội cho hay, đã yêu cầu các đơn bố trí 100% lực lượng công nhân thực hiện ứng trực tại các vị trí theo phương án thoát nước mùa mưa năm 2015. Các xí nghiệp, trạm bơm đầu mối hạ mực nước tại các hồ điều hòa, rà soát, khơi thông dòng chảy…/.

Nguồn Tổ Quốc