Ngôi nhà tuổi trẻ

Trong hai ngày 4 và 5-9, Nhà Văn hóa (NVH) Thanh Niên TPHCM  tổ chức  kỷ niệm 40 năm thành lập với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc biệt. Trải qua chặng đường dài 40 năm với không ít khó khăn, đến nay, NVH đã trở thành điểm hẹn đầy ý nghĩa, bổ ích và quen thuộc với bao lớp thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân thành phố. Các hoạt động tuyên truyền chính trị, định hướng tư tưởng – văn hóa – thẩm mỹ cho giới trẻ, dựng xây môi trường sinh hoạt lành mạnh, thiết thực sẻ chia vì cộng đồng xã hội… đã giúp đơn vị phát triển ngày càng vững chắc, mở rộng, có chiều sâu, chất lượng, đa dạng, phong phú…

Hội thi “Hát về thời hoa đỏ” góp phần tuyên truyền, giới thiệu nhiều ca khúc cách mạng truyền thống đến giới trẻ.

Ngay từ khi thành lập, tiêu chí hoạt động của NVH Thanh Niên đã chú trọng vào nội dung: tổ chức các hoạt động xã hội theo định hướng chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm tập hợp và giáo dục, rèn luyện thanh niên về mọi mặt, góp phần hình thành và phát triển nhân cách của thanh niên thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Mục tiêu này ngày càng được phát huy rõ nét trong các hoạt động tổ chức văn hóa – nghệ thuật – xã hội của đơn vị. Bằng nhiệt huyết, sức trẻ, tình yêu nghề, tập thể cán bộ công nhân viên chức – lao động các thời kỳ đã có nhiều nỗ lực trong công việc chuyên môn, góp sức sáng tạo, cho ra đời hàng loạt chương trình, hoạt động văn hóa – xã hội có ý nghĩa, giá trị thiết thực đối với hoạt động phát triển chung của thành phố, góp phần xây dựng nhiều sân chơi đậm chất giải trí, có lồng ghép thêm tính giáo dục, rèn luyện về đạo đức, tư duy, nâng cao sự hiểu biết, tri thức, kiến thức giới trẻ. Đặc biệt, nội dung các hoạt động ngày càng đi sâu vào đời sống thực tiễn, góp phần phát huy tính hiệu quả, thu hút được lược lượng đông đảo thanh niên tham gia.

Nhìn lại những thành quả tích cực của NVH đã đạt được trong 40 năm qua, có thể kể những điểm nhấn nổi bật: Hoạt động của các nhóm ca khúc chính trị; lễ ra quân chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức mùa thi; vận động sưu tầm, sáng tác và giới thiệu Sử ca Việt Nam; sân chơi tài tử cải lương “Tiếng Tre xanh”; chương trình lưu diễn văn nghệ vòng quanh các ký túc xá, khu chế xuất, khu công nghiệp; hành trình “100 năm theo chân Bác”; chương trình “Mùa xuân biển đảo”; hội thi “Hát về thời hoa đỏ”; hoạt động xã hội “Gắn kết yêu thương” – chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo; học kỳ quân đội… Bên cạnh đó là hàng loạt chương trình được tổ chức thường xuyên như các tuần lễ văn hóa “Tuổi trẻ với nghề nghiệp”, đêm hội văn hóa, giao lưu với các nước bạn, tổ chức trưng bày triển lãm, diễn đàn, hội thi, hoạt động thể dục thể thao, sinh hoạt đội – nhóm – CLB, các lớp đào tạo ngoại khóa… 

Hàng năm, ước tính có khoảng từ 4 đến 5 triệu lượt thanh niên, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân đã đến NVH cùng tham gia các hoạt động được tổ chức tại chỗ, ở cơ sở và trên website. Đặc biệt có sự góp mặt ngày càng đông đảo của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố trong các hoạt động vì cộng đồng, chia sẻ những khó khăn với sinh viên, công nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn…

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc NVH Thanh Niên cho biết: 40 năm một chặng đường, NVH cũng tự hào vì nơi đây có nhiều văn nghệ sĩ, các bạn đoàn viên thanh niên đã trưởng thành, phát huy được tài năng trên các lĩnh vực, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của cả nước nói chung và TPHCM nói riêng. Hướng đến tương lai, NVH Thanh Niên sẽ tiếp tục gìn giữ và phấn đấu nhiều hơn để phát huy tốt những thành tích đã đạt được từ quá khứ đến hiện tại, góp phần xây dựng vững chắc ngôi nhà chung của thanh niên thành phố – một điểm hẹn tuổi trẻ ý nghĩa, sôi động, đa dạng, phong phú, hấp dẫn và bổ ích”.

Nguồn SGGP