Giải Bóng chuyền VTV Cup: Chủ nhà thắng liền 5 trận

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành 5 trận thắng tưng bừng, giành quyền vào bán kết Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015.

Chủ công Lê Thanh Thúy (áo đỏ) chơi bùng nố trong trận thắng ĐT nữ Triều Tiên. Ảnh: VTV

Tối 29/7, tại Nhà Thi đấu Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu trận cuối cùng vòng bảng VTV Cup 2015, gặp đối thủ rất mạnh là ĐT nữ Triều Tiên.

Mặc dù không có được đội hình mạnh nhất (vắng 2 chủ công Đỗ Thị Minh, Hà Ngọc Diễm) nhưng các học trò của HLV Thái Thanh Tùng vẫn thi đấu xuất sắc và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-1.

Chiến thắng thứ 5 liên tiếp đã đưa ĐT nữ Việt Nam lên ngôi nhất bảng vào vòng bán kết.

Trước đó, trong trận ra quân (ngày 25/7), các cô gái đội chủ nhà dễ dàng đánh bại ĐT nữ Philippines với tỷ số 3-0.  Trong trận thứ 2 (ngày 26/7), các cầu thủ Việt Nam đã hoàn toàn kiểm soát thế trận và thắng đội CLB Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) 3 – 0 vởi tỷ số khá chênh lệch (25 -14, 25-18, 25-15).

Cuộc đua tới ngôi đầu bảng với ĐT Việt Nam thực sự chỉ bắt đầu khi gặp các đội mạnh, gồm ĐT U23 Thái Lan, CLB Liêu Ninh (Trung Quốc) và ĐT Triều Tiên.

Sau trận thắng kịch tính trước ĐT bóng chuyền nữ U23 Thái Lan với tỷ số 3-1 (ngày 27/7), ĐT Việt Nam gặp đối thủ được đánh giá rất mạnh-CLB Liêu Ninh vào ngày 28/7.

Đây là trận đấu khó khăn nhất với các cầu thủ chủ nhà khi phải trải qua 5 séc đấu. Cuối cùng, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 4-1.

Với 5 trận thắng, ĐT Việt Nam giành ngôi nhất bảng và cùng với các đội Triều Tiên, CLB Liêu Ninh và ĐT U23 Thái Lan vào bán kết.

Hình ảnh trận ĐT Việt Nam và ĐT U23 Thái Lan

Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup là giải đấu thường niên do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức. Đây là giải đấu uy tín nhất của bóng chuyền Việt Nam.

Năm 2015, VTV Cup bước sang năm thứ 12 và lần này giải đấu tổ chức tại Bạc Liêu từ ngày 25/7-1/8.

Tham gia giải đấu năm nay ngoài đội chủ nhà còn có 5 đội khách mời, gồm: ĐT Triều Tiên, ĐT Philippines, ĐT U23 Thái Lan và đội Đại học Nam Kinh, CLB Liêu Ninh (Trung Quốc).

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 4 đội có số điểm cao nhất vào bán kết (Việt Nam, Liêu Ninh, Triều Tiên, U23 Thái Lan).

Ở vòng bán kết, đội xếp thứ nhất sẽ gặp đội thứ 4, đội xếp thứ 2 gặp đội thứ 3.

Như vậy, các cặp đấu tứ kết (ngày 31/7) sẽ là Việt Nam/U23 Thái Lan và Liêu Ninh/Triều Tiên.

Nguồn Chính phủ