Nhiều hoạt động chào mừng 66 năm Ngày Thể thao Việt Nam

Trao giải cho các VĐV có thành tích cao trong Giải Việt dã truyền  thống Báo Yên Bái (Ảnh: baoyenbai.com.vn)

        Chào mừng 66 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2012), ngày 25/3, các địa phương đã có nhiều hoạt động sôi nổi.

* Báo Thái Bình phối hợp với Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020 và khai mạc giải việt dã tranh cúp báo Thái Bình lần thứ XVIII năm 2012. Ngay sau lễ phát động, giải việt dã tranh cúp báo Thái Bình lần thứ XVIII năm 2012 đã được khai mạc với sự tham gia của 600 vận động viên nghiệp dư đến từ các khối, ngành công an, quân đội, học sinh, sinh viên, đoàn thanh niên… của các huyện, thành phố. Kết thúc giải, Đoàn Hưng Hà nhất toàn đoàn và đoạt Cup Báo Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ đoạt giải Nhì và huyện Đông Hưng đoạt giải Ba.

* Báo Yên Bái đã phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc “Giải việt dã truyền thống Báo Yên Bái lần thứ X” và ngày “Ngày hội thanh niên Yên Bái” năm 2012. Giải được tổ chức với hai nội dung là: nam, nữ chính (áp dụng cho các vận động viên trên 18 tuổi và nam, nữ trẻ (VĐV dưới 18 tuổi). Kết thúc, Ban Tổ chức đã trao giải nhất đoàn chính cho Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, đoàn Nghĩa Lộ đoạt giải Nhì và giải Ba thuộc về Trại giam Hồng Ca… Giải Nhất toàn đoàn trẻ thuộc về Trường Trung cấp TDTT tỉnh Yên Bái; Nhì: huyện Văn Yên và Ba: Trường THPT Nguyễn Huệ…

* Giải việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 31 năm 2012 đã kết thúc ngày 25/3 tại thành phố Bắc Giang. Hơn 2.000 vận động viên đến từ 77 đoàn ở các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, trường học, các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh trong toàn tỉnh đã tham gia.

Kết quả, giải Nhất toàn đoàn ở phần thi việt dã khối huyện, thành phố thuộc về huyện Lạng Giang, Nhì: huyện Tân Yên, Ba: thành phố Bắc Giang. Giải Nhất nội dung chạy tập thể khối ngành là Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh. Giải Nhất chạy tập thể khối THPT là Trường Ngô Sĩ Liên. Nội dung chạy tập thể khối THCS ngoại thành, Nhất: Trường Dĩnh Kế; khối THCS nội thành, Nhất: Trường Ngô Sĩ Liên… Tổng cộng, Ban Tổ chức đã trao 22 bộ giải cho các nội dung thi đấu, trong đó 6 bộ giải tập thể, 8 bộ giải cá nhân, 8 bộ giải đồng đội, ngoài ra còn trao giải cho cụ bà cao tuổi nhất tham gia là cụ Đào Thị Lẽ, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang (77 tuổi), cụ ông cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Xuân Khúc, xã Xương Giang, thành phố Bắc Giang (80 tuổi).

* Trong khuôn khổ kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975- 29/3/2012), ngày 25/3, Liên đoàn xe đạp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Giải đua xe đạp truyền thống mở rộng 2012. Tham gia Giải có 180 tay đua thuộc các Câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa.Các tay đua tham gia tranh tài ở các cự ly 48km (dành cho lứa tuối 18-39), 36km (dành cho lứa tuổi 40- 49) và 24km (dành cho lứa tuổi trên 50).

Trước đó, Giải cờ tướng Công an thành phố Đà Nẵng 2012 cũng đã được khởi tranh với sự tham của 46 VĐV thuộc 14 đơn vị. Kết quả chung cuộc: Nhất đồng đội nữ dưới 40 tuổi thuộc về CLB Đoàn Kết; Nhất đồng đội nữ trên 41 tuổi là CLB Thanh Khê. Giải Nhất các đồng đội nam: nhóm 3: CLB Sông Thu 1; nhóm 2: CLB cà-phê An; nhóm 1: CLB Đoàn Kết. Giải Cờ tướng người lớn tuổi TP Đà Nẵng cũng đã thu hút 50 kỳ thủ (11 nữ và 39 nam) tham gia tranh tài 3 nội dung (đơn nữ, đơn nam nhóm 45 đến 55 tuổi và đơn nam 56 tuổi trở lên) theo thể thức loại trực tiếp.

Giải Bóng đá Futsal cúp doanh nghiệp Đà Nẵng lần thứ V- năm 2012 do Hội Doanh nhân Trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức cũng đang diễn ra. Các đội bóng được chia làm 6 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn ra 16 đội vào vòng 1/8./.