Podolski nổ súng, Đức thoát trận thua trước Australia

Trận đấu khó khăn của ĐT Đức khép lại bằng trận hòa 2-2 với bàn thắng muộn màng của Podolski ở phút 81.

Các nhà vô địch châu Á hành quân tới Kaiserslautern đối đầu với đội bóng mạnh nhất thế giới – ĐT Đức trong khuôn khổ loạt trận giao hữu quốc tế rạng sáng ngày 26/3. Trong khi đội khách vắng một số trụ cột như Tim Cahill hay Matthew Špiranović, thì đội chủ nhà chào đón một loạt những trụ cột mới trở lại sau chấn thương.

Jedinak giúp đội khách vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 50

Đáng kể nhất là Bastian Schweinsteiger, cầu thủ đã vắng mặt kể từ sau trận chung kết World Cup hay bộ đôi Ilkay Gundogan và Holger Badstuber đã phải bỏ lỡ ngày hội bóng đá thế giới.

Không quá áp đảo đối thủ nhưng tuyển Đức đã sớm có bàn thắng mở tỉ số. Người lập công là Marco Reus ở phút 17. Trước đó, Khedira cướp bóng trong chân đối thủ từ sân nhà, dốc bóng xuống cánh trái rồi căng ngang thuận lợi cho Reus ghi bàn.

Những tưởng thế trận sẽ nghiêng hoàn toàn về phía các học trò Joachim Loew, nhưng trận đấu diễn ra khá cân bằng trong quãng thời gian còn lại. Thậm chí sau bàn gỡ của Troisi ở phút 40, sang hiệp 2 không bao lâu, ĐT Australia bất ngờ vươn lên dẫn trước bằng sút phạt đẹp mắt của Jedinak.

Schurrle và Podolski phối hợp ăn ý mang về trận hòa cho các nhà ĐKVĐ Thế giới

Bị dẫn bàn, HLV Joachim Loew bắt đầu thay người nhằm kết thúc trận đấu với kết quả khả quan hơn. Vào sân được 15 phút, bộ đội Schurrle và Podolski phối hợp mang về bàn thắng ấn định trận hòa 2-2 cho ĐT Đức./.

Nguồn vov.vn