Huyền thoại Kiatisuk đưa Thái Lan lọt vào bán kết Asiad 17

Đánh bại Olympic Jordan với tỉ số 2-0 ở tứ kết, ĐT Olympic Thái Lan đã trở thành một trong bốn đội bóng mạnh nhất Asiad 17.

14h00 chiều ngày 28/9, (giờ Hàn Quốc), ĐT Olympic Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Kiatisuk Senamuang đã đánh bại Olympic Jordan với tỉ số 2-0 để tiến vào bán kết Asiad 17 (Asian Games 2014).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Olympic Thái Lan đã chơi lấn lướt trước Olympic Jordan. Các cầu thủ Olympic Thái Lan thi đấu pressing và không hề tỏ ra thua kém đối thủ về thể lực. Liên tiếp những đợt tấn công được các học trò HLV Kiatisuk tạo ra về phía khung thành thủ môn Zeyad Mahmoud.

 

Dưới sự dẫn dắt của Kiatisuk, Olympic Thái Lan liên tiếp tạo bất ngờ ở Asiad 17.

 

Phút 37, từ một pha phối hợp trung lộ đẹp mắt, tiền đạo Chanathip Songkrasin, người được ví von là “Messi Jay”, đã mở tỉ số cho Olympic Thái Lan bằng một cú sút chân trái quyết đoán từ vạch vòng cấm địa.

Có bàn thắng dẫn trước, Olympic Thái Lan không lùi về phòng ngự trong hiệp hai mà tiếp tục tự tin triển khai những đợt tấn công về phía khung thành Olympic Jordan. Đến phút 70, sau nhiều pha dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm, tiền vệ Kroekrit Thaweekarn đã sút tung lưới Oylmpic Jordan để ấn định tỉ số 2-0. Kết quả này đã giúp ĐT Olympic Thái Lan giành quyền lọt vào bán kết Asiad 17.

Tại Asiad 14 năm 2002, trên cương vị là cầu thủ, Kiatisuk cũng đã cùng Olympic Thái Lan lọt vào bán kết nhưng sau đó để thua Olympic Nhật Bản với tỉ số 0-3. Đối thủ của Olympic Thái Lan ở bán kết Asiad 17 sẽ được xác định sau cặp tứ kết giữa Olympic Hàn Quốc và Olympic Nhật Bản diễn ra sau đây vài giờ./.

CTV Thanh Phong/VOV.VN