Phá kỷ lục thế giới, bắn súng Việt Nam lập kỳ tích

Sau nửa thế kỷ, Việt Nam lại có thêm 1 xạ thủ phá kỷ lục thế giới, đó là Hoàng Xuân Vinh với thành tích 202,8 điểm ở nội dung súng ngắn hơi nam tại World Cup Thế giới tổ chức tại Benning (Mỹ).

Năm 1962, xạ thủ Trần Oanh, thành viên ĐT bắn súng Quân đội, tham dự giải vô địch bắn súng quân đội khối các nước XHCN ở Tiệp Khắc (cũ), giành HCV. Đặc biệt hơn, ông còn phá kỷ lục thế giới môn súng ngắn ổ quay với 587 điểm (kỷ lục cũ do xạ thủ người Mỹ nắm giữ với 586 điểm).

Cho đến nay, cố xạ thủ Trần Oanh cho tới bây giờ vẫn là VĐV duy nhất của Thể thao Việt Nam phá được kỷ lục thế giới.

 52 năm sau, kỳ tích đó lại được lặp lại và khá thú vị, kỳ tích này cũng thuộc 1 xạ thủ Quân đội khác, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại nội dung súng ngắn hơi nam ở Cup Thế giới tổ chức tại Benning (Mỹ) từ ngày 26/3 – 3/4.

Nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm, đặc biệt là Asiad 17 diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc), ĐT  Việt Nam tham dự giải đấu trên với 3 VĐV nam là:  Trần Quốc Cường; Hà Minh Thành và Hoàng Xuân Vinh.

Dù đây là 3 xạ thủ súng ngắn nam hàng đầu quốc gia, trong đó nổi bật là Hoàng Xuân Vinh, VĐV Quân đội 40 tuổi từng có đủ bộ sưu tập Vàng ở khu vực, châu lục, thế giới, nhưng ở sân chơi World Cup quy tụ đầy đủ các đối thủ hàng đầu, thì có huy chương đã là thành công của ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, Xuân Vinh khi không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch nội dung súng ngắn hơi nam World Cup 2013 tổ chức ở Hàn Quốc mà còn làm nên kỳ tích lớn khi phá kỷ lục thế giới ở nội dung này.

Tại vòng loại, Xuân Vinh chỉ xếp thứ 8 với 282 điểm. Tuy nhiên, đến phần thi chung kết, xạ thủ Việt Nam càng thi đấu càng ổn định và cùng xạ thủ Nga người Sergei Chervyakovskiy làm nên cuộc rượt đuổi nghẹt thở.

Chung cuộc, dù xạ thủ Nga – người từng giành 14 huy chương ở Cúp Thế giới đạt thành tích bằng với kỷ lục thế giới 282 điểm của Pang Wei (Trung Quốc), nhưng Hoàng Xuân Vinh với phát bắn cuối đạt 10,7 điểm để đạt tổng cộng 202,8 điểm, chính thức phá kỷ lục thế giới bài thi chung kết và đoạt tấm HCV.

Nguồn Chính phủ