TP HCM tổ chức Lễ đặt tên đường Phạm Văn Đồng

Tuyến đường đẹp nhất của TPHCM có chiều dài hơn 12km, gồm 12 làn xe được thiết kế hiện đại

Sáng 1/3 tuyến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài thành phố Hồ Chí Minh chính thức mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Tham dự buổi lễ đặt tên đường do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức có sự tham dự của ông Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đông đảo người dân thành phố.

Lễ đặt tên đường Phạm Văn Đồng (Ảnh: Vinh Quang)

Tuyến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài  mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có điểm đầu tuyến từ ngã năm Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp và điểm cuối tuyến là nút giao thông Linh Xuân, quận Thủ Đức. Đây là tuyến đường nội đô đẹp nhất hiện nay, có chiều dài hơn 12 km, gồm 12 làn xe được thiết cùng nhiều hệ thống cây xanh và kiến trúc cầu đường hiện đại.  Đường Phạm Văn Đồng nằm trong hệ thống giao thông vành đai nội đô  chạy dài từ sân bay Tân Sơn Nhất đến quốc lộ 1A đi qua 4 quận Tân Bình – Gò Vấp – Bình Thạnh – Thủ Đức với tổng kinh phí đầu tư trên 340 triệu USD.

Tuy chỉ mới thông xe đoạn từ nút giao Nguyễn Thái Sơn đến nút giao Bình Triệu dài gần 5km, nhưng tuyến đường đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thay đổi cảnh quan đô thị trong khu vực, đồng thời kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông cho khu vực nội thành và cửa ngõ đông bắc của thành phố. Dự kiến cuối 2014, đường Phạm Văn Đồng sẽ được thông xe toàn tuyến.

Tham dự buổi lễ đặt tên đường, ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, quê hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Hôm nay tôi và gia đình bà con huyện Mộ Đức quê hương đồng chí Phạm Văn Đồng, rất hạnh phúc và vui mừng dự lễ đặt tên đường vào đúng 108 năm ngày sinh nhật của đồng chí. Chúng tôi rất xúc động vì thành phố Hồ Chí Minh đã dành một tình cảm đặc biệt, trân trọng cho đồng chí Phạm Văn Đồng, cho quê hương Quảng Ngãi, thể hiện tình cảm của Đảng bộ đối với ông và quê hương Quảng Ngãi”./.

Vinh Quang/vov.vn