Bế mạc Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2014

Sau 8 ngày tranh tài sôi nổi và gay cấn, sáng 23/2, tại thành phố Vũng Tàu đã diễn ra lễ bế mạc và trao thưởng Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2014.

Giải cờ tướng hạng Nhất quốc gia quy tụ những kỳ thủ mạnh nhất cả
nước tham dự (Ảnh: chinhphu.vn)

Kết quả chung cuộc đối với bộ môn cờ tiêu chuẩn, chức vô địch bảng nam thuộc về kỳ thủ Lại Lý Huynh (Bình Dương) với thành tích bất bại 6 trận thắng và 5 trận hòa trong tổng số 11 trận thi đấu. Hạng nhì thuộc về kỳ thủ Huỳnh Linh (Cần Thơ) và đồng hạng ba gồm có hai kỳ thủ TP. Hồ Chí Minh là Nguyễn Hoàng Lâm và Trềnh A Sáng.

 Ở bảng nữ, chức vô địch thuộc về kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung (TP.Hồ Chí Minh); hạng nhì thuộc về kỳ thủ Ngô Lan Hương (TP.Hồ Chí Minh) với thành tích 6 trận thắng và 3 trận hòa trên tổng số 9 trận thi đấu. Đồng hạng ba là hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến (TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Phi Liêm (Hà Nội).

 Trước đó, các kỳ thủ đã tham gia tranh tài ở nội dung cờ chớp với thành tích chung cuộc như sau: hạng nhất thuộc về kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội), hạng nhì thuộc về kỳ thủ Lại Lý Huynh (Bình Dương) và đồng hạng 3 thuộc về hai kỳ thủ Diệp Khai Nguyên và Trương A Minh (TP. Hồ Chí Minh). Kết quả tranh tài ở bảng nữ gồm có hạng nhất thuộc về kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung (TP. Hồ Chí Minh), hạng nhì thuộc về kỳ thủ Ngô Lan Hương (TP.Hồ Chí Minh) và đồng hạng 3 thuộc về kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến (TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Phi Liêm (Hà Nội).

 Theo Ban tổ chức, sau Giải vô địch quốc gia lần này các kỳ thủ nam đạt thứ hạng nhất, nhì, ba và các kỳ thủ nữ đạt hạng nhất và hạng nhì sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển Quốc gia để tham gia các giải thi đấu trong nước và quốc tế trong thời gian tới./.

Nguồn ĐCSVN