Triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc

(THTG) Ngày 26-12, Thường trực Tiểu ban bảo vệ – Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức kiểm tra và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023).

Chuỗi hoạt động của Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 28-12 đến ngày 31-12/2022, gồm: Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 38, Họp mặt truyền thống Cựu chiến binh tham gia trận đánh Ấp Bắc, các hoạt động trưng bày triễn lãm, trưng bày sản vật nông nghiệp – thủy sản, Hội trại thanh niên, Hội thi các môn thể thao dân tộc, chương trình nghệ thuật và các hoạt động khác của hội, Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc và Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc.

vlcsnap-2022-12-27-10h33m16s024.png

vlcsnap-2022-12-27-10h34m40s883.png

Quang cảnh cuộc họp triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc. Ảnh: Thanh Việt

Bám sát nhiệm vụ chỉ đạo, Công an tỉnh đã xây dựng 2 phương án để phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, bảo vệ tốt ANTT trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc. Đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên các tuyến đường diễn ra các hoạt động, phục vụ lãnh đạo, đại biểu và nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự các hoạt động.

Các Tổ công tác sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng, thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan phục vụ công tác đảm bảo ANTT các hoạt động của lễ. Từng cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành và thực hiện mghiêm điều lệnh, pháp luật và nhiệm vụ bảo đảm ANTT các hoạt động của lễ được giao.

 Đặng Thanh