Tiền Giang khởi công trùng tu Đền thờ Thủ Khoa Huân

(THTG) Ngày 17 – 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang làm  lễ khởi công công trình tu bổ, tôn tạo di tích khu lăng mộ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân. Đến dự có ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân là nhân vật lịch sử Việt Nam. Cuộc đời của ông gắn liền với phong trào Khởi nghĩa chống thực dân Pháp khi chúng đem quân đến xâm lược  vùng  đất Nam kỳ lục tỉnh.

vlcsnap-2022-12-17-15h49m02s818.png

Di tích khu lăng mộ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân đã xuống cấp.

Di tích lăng mộ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân có diện tích hơn 0,5 ha, tọa lạc ở ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo. Đền thờ ông có diện tích khoảng 300 m2 được xây dựng khang trang theo lối kiến trúc truyền thống. Ngôi mộ trong khuôn viên đền thờ lúc đầu được đắp bằng đất, đến năm 1927, con cháu ông và người dân địa phương xây dựng lại bằng đá xanh gồm hai phần: núm mộ và bia mộ theo kiểu “voi phục”. Sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo, mộ của ông cũng được nâng lên, nhưng vẫn giữ nguyên trạng như lúc ban đầu. Năm 1987, Đền thờ Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia.

vlcsnap-2022-12-17-15h50m59s864.png

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Theo thời gian, đền thờ đã xuống cấp. Được sự tài trợ kinh phí của Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang, tỉnh Tiền Giang  quyết định thực hiện công trình trùng tu, tôn tạo Di tích khu lăng mộ Nguyễn Hữu Huân. Công trình  gồm nhiều  hạng mục như:  trùng tu đền thờ, trùng tu mộ đá và khu mộ, xây dựng nhà khói, đặt tượng và bệ tượng Thủ khoa nguyễn Hữu Huân, cải tạo hồ nước, xây dựng võ ca, xây dựng văn bia và các công trình phụ. Tổng kinh phí của dự án gần 10 tỷ đồng.

Tin và ảnh: Công Luận