Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu Đảng tại Phường 10 và xã Trung An

(THTG) Chiều ngày 26-8, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại xã Trung An và Phường 10, Tp. Mỹ Tho.

vlcsnap-2022-08-27-16h12m19s101.png

vlcsnap-2022-08-27-16h12m56s322.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên cao niên xã Trung An… Ảnh: Minh Nguyên

Tại xã Trung An, đợt trao Huy hiệu Đảng nhân dịp Quốc khánh 02/9 năm nay có 01 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 01 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng,  01 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 05 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 02 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

vlcsnap-2022-08-27-16h17m05s739.png

…và đảng viên cao niên tại Phường 10, TP. Mỹ Tho. Ảnh: Minh Nguyên

Tại Phường 10, Tp. Mỹ Tho, có 01 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 02 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 02 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

vlcsnap-2022-08-27-16h17m54s503.png

 Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã chúc mừng, biểu dương và bày tỏ trân trọng với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Khẳng định việc nhận Huy hiệu Đảng là vinh dự, niềm tự hào của cá nhân, gia đình và của chi bộ. Ông Nguyễn Văn Vĩnh mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ, tích cực hơn nữa trong xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này đều bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên và nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng; là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương.

Nguyễn Phong