Bà Nguyễn Thị Kim Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang lần thứ X

(THTG) Ngày 10-12, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026, Tham dự Đại hội có bà Đỗ Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ và cùng 245 đại biểu phụ nữ ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của trên 628.000 hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

vlcsnap-2021-12-10-10h32m38s576.png

vlcsnap-2021-12-10-10h31m31s717.png

vlcsnap-2021-12-10-10h32m10s645.png

Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Minh Nguyên

Báo cáo tóm tắt phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ qua cho thấy, với những sáng tạo, chủ động trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội, hoạt động của các cấp hội Phụ nữ rên địa bàn tỉnh Tiền Giang luôn được đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt công tác tăng thu nhập, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội luôn được chú trọng; đào tạo nâng cao năng lực, kiến thức mọi mặt cho phụ nữ. Rõ nét nhất đó là hàng năm, các cấp hội giúp gần 90% phụ nữ nghèo, 100% phụ nữ thuộc diện hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo; Vận động hội viên tham gia tiết kiệm dưới các hình thức đạt 99%. Với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả thông qua các phong trào, cuộc vận động, theo phương châm hướng về cơ sở, đã thu hút được trên 43.000 phụ nữ tham gia vào tổ chức hội, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là 338.334 hội viên.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng xác định trọng tâm, khâu đột phá, tập trung hướng về cơ sở, mở rộng tính liên hiệp, phát huy vai trò đại diện của tổ chức Hội. Phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội ngày càng có chiều sâu, được cụ thể hóa thành những mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, khơi dậy tiềm năng, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, sức sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động.

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp được triển khai theo hướng tập trung đồng bộ các giải pháp, các nguồn lực, mở rộng tính kết nối, liên kết các chương trình, các mô hình. Đồng thời tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm, hoạt động thiết thực, hiệu quả, sáng tạo. Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các chương trình, mục tiêu, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tham luận của các đơn vị về các mô hình, công tác phối hợp liên ngành; các mô hình hay, cách làm sáng tạo của cán bộ, hội viên, Phụ nữ các cấp trong công tác hội và phong trào phụ nữ đạt nhiều kết quả cao trong 5 năm qua.

vlcsnap-2021-12-10-16h25m51s659.png

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khẳng định, thời gian qua, các cấp chính quyền của tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện tối đa để Phụ nữ Tiền Giang phát huy hết khả năng, trí tuệ, có nhiều đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị,kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tin tưởng, Phụ nữ tỉnh Tiền Giang sẽ ngày càng phát triển, khẳng định vai trò, vị thế của mình, nhất là sáng tạo trong lao động sản xuất, lập nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc nội dung, diễn biến của Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026.

vlcsnap-2021-12-10-16h26m54s315.png

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của phụ nữ tỉnh nhà. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu tại Đại hội, bà Đỗ Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích và sự trưởng thành của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh trong nhiệm kỳ mới cần phát huy hơn nữa tiềm năng nội lực, luôn thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ được giao và là điểm tựa của gia đình.

vlcsnap-2021-12-10-16h31m16s424.png

vlcsnap-2021-12-10-16h28m51s640.png

Đại hội bầu Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 thành viên. Ảnh: Minh Nguyên

Với tinh thần dân chủ, tập trung và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 thành viên. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 12 đại biểu và 03 đại biểu dự khuyết.

vlcsnap-2021-12-10-16h24m55s866.png

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Minh Nguyên

Trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Tiền Giang khóa mới hứa hẹn sẽ luôn giữ gìn sự đoàn kết, sáng tạo, phát triển; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc, tiến bộ của phụ nữ và mục tiêu góp phần xây dựng Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng trọng điểm phía Nam.

Nhân dịp đại hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Hội LHPN tỉnh bức tranh được làm bằng gạo; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng Hội LHPN tỉnh bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết-Sáng tạo-Tự tin-Phát triển”.

vlcsnap-2021-12-10-16h26m41s618.png

vlcsnap-2021-12-10-16h28m41s323.png

Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng quà cho Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Minh Nguyên

Đặc biệt, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam. UBND tỉnh; Hội LHPN tỉnh đã trao nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua.

Hồng Tuyến