Lãnh đạo UBND tỉnh và Tổ hỗ trợ Bộ Y tế kiểm tra khu cách ly y tế tập trung

(THTG) Chiều 08-7, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng Tổ hỗ trợ công tác phòng chống dịch Bộ Y tế do Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ hỗ trợ làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát thực tế hoạt động của khu cách ly y tế tập trung số 1, tại Trung đoàn Bộ binh 924, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy.

924 2

924 4

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (áo xanh) trao đổi với  Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng (bìa phải) tại Khu cách ly y tế tập trung số 1, Trung đoàn Bộ binh 924

Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát thực tế hoạt động của khu cách ly, điều kiện cơ sở vật chất, công tác tiếp nhận và bố trí người cách ly tại các khu vực… Qua khảo sát, tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng và thành viên tổ công tác đã trực tiếp góp ý, hướng dẫn và khuyến nghị những biện pháp an toàn, chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

924 3

Hiện tại, khu cách ly y tế tập trung số 1 tại Trung đoàn Bộ binh 924 đang cách ly 209 trường hợp F1, thuộc nhiều ổ dịch trong tỉnh. Trước đó, những trường hợp này được cách ly tập trung tại khu cách ly thuộc Tiểu đoàn Ấp Bắc. Hiện cơ sở tại khu cách ly thuộc Tiểu đoàn Ấp Bắc đã được sử dụng làm cơ sở 2 của Bệnh viện dã chiến số 1, tiếp nhận và điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng và bệnh nhân có mức độ diễn tiến bệnh ở mức độ nhẹ.

Thanh Hoàng – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang