Tiền Giang khôi phục thành công giống lúa VD 20

(THTG) Thực hiện chủ trương nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất lúa gạo, Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang phối hợp với các nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân các huyện phía Đông phục tráng thành công giống lúa VD 20, tạo sản phẩm hạt giống đạt cấp Siêu nguyên chủng theo Quy chuẩn Việt Nam 01-54 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

vlcsnap-2019-03-27-08h23m08s343

vlcsnap-2019-03-27-08h28m13s638

Nông dân các huyện phía Đông thu hoạch lúa. Ảnh minh họa: Minh Trí

Từ lâu, giống lúa VD 20 được trồng đại trà ở các tỉnh: Tiền Giang, Đồng Tháp và Long An vì phẩm chất gạo ngon, thơm, dẻo, được người tiêu dùng ưa chuộng. Song, trải qua thời gian cùng với tác động của biến đổi khí hậu, giống lúa đặc sản này ngày càng thoái hóa, dễ bị dịch hại tấn công, dẫn đến giảm rõ rệt về năng suất và phẩm chất hạt gạo. Chính vì vậy, trong 2 năm, từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 8 năm 2020, nhóm nhà khoa học đã tiến hành phục tráng giống lúa VD 20 tại Tiền Giang và bước đầu triển khai vào sản xuất thực tế thắng lợi, góp phần cung cấp thêm một giống lúa chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu cho nông dân trồng lúa Tiền Giang và các tỉnh lân cận.

Giống VD 20 sau phục tráng khôi phục đúng một số đặc trưng ban đầu nguyên chủng của giống lúa VD 20 về thời gian sinh trưởng từ 100 đến 108 ngày, chiều cao cây từ 107 – 110 cm, số hạt chắc/bông là 106 – 112 hạt, chiều dài hạt gạo trung bình 6,0 mm, chiều rộng hạt gạo trung bình 2,1 mm, đặc biệt hạt gạo không bạc bụng, tỷ lệ gạo nguyên cao và không bị gãy, hàm lượng amylose thấp, gạo thơm, dẻo, năng suất đạt khoảng 5,3 tấn/ha ở vụ Hè Thu và 6,3 – 6,7 tấn/ha vụ Đông Xuân.

Hiện các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang đang ứng dụng giống lúa VD 20 sau phục tráng vào sản xuất đại trà, tạo nguồn nguyên liệu lúa thương phẩm chất lượng cao, phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Riêng trong vụ Hè Thu 2021 sẽ được xuống giống trong tháng 5 này dự kiến gieo sạ khoảng 22.000 hecta, trong đó có hơn 50% diện tích sử dụng giống lúa VD 20 sau phục tráng./

Kim Nữ