Tập huấn xử lý vi phạm giao thông trước cổng trường học

(THTG) Ngày 31-3, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang phối hợp với Tổ chức cứu trợ Trẻ em tổ chức “khóa tập huấn kỹ năng cho công an và lực lượng địa phương về tổ chức, điều khiển giao thông, xử lý vi phạm để tăng cường cưỡng chế tại 4 khu vực trường học”.

vlcsnap-2021-04-01-08h57m50s484

vlcsnap-2021-04-01-08h57m04s485

Hơn 50 cán bộ  là lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho tham gia lớp tập huấn xử lý vi phạm giao thông trước cổng trường học. Ảnh: Việt Bình

Khóa tập huấn được diễn ra từ ngày 31/3 đến ngày 2/4/2021, với sự tham gia của trên 50 cán bộ là lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Nội dung khóa tập huấn gồm: các quy định trong công tác cưỡng chế và thi hành luật; kỹ năng điều khiển giao thông, tổ chức giao thông tại các khu vực cổng trường; kỹ năng làm việc với người vi phạm, phòng tránh thương tích cho cán bộ làm nhiệm vụ; kỹ năng lập kế hoạch cưỡng chế, lập biên bản và báo cáo…

Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tổ chức, điều khiển giao thông, xử lý vi phạm cho công an và lực lượng địa phương từ đó cải thiện và phát huy hiệu quả công tác cưỡng chế về an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học.

Hữu Tâm