Sở NN&PTNT sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân tại các huyện phía Tây của tỉnh

(THTG) Chiều ngày 15-3, tại Thị xã Cai Lậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất, trồng trọt vụ Đông Xuân 2020-2021 và triển khai kế hoạch sản xuất các vụ tiếp theo trong năm 2021 ở các huyện, thị phía Tây của tỉnh.

Vụ Đông Xuân vừa qua, các huyện phía Tây của tỉnh Tiền Giang xuống giống được gần 29.000 hecta lúa, năng suất bình quân ước đạt 7,5 tấn/hecta, lợi nhuận trung bình đạt hơn 34 triệu đồng/hecta, cao hơn 13 triệu/hecta đồng so với vụ đông xuân năm trước. Rau màu xuống giống được 12.000 hecta, sản lượng thu hoạch đạt 192.000 tấn, lợi nhuận thu được từ 37 đến 83 triệu đồng/hecta, tuỳ theo loại cây trồng. Cây ăn trái vẫn duy trì khai thác khoảng 66.000 hecta, sản lượng thu hoạch trên 323.000 tấn.

vlcsnap-2021-03-16-09h38m59s950

vlcsnap-2021-03-16-09h39m15s529

Quang cảnh hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân tại các huyện phía Tây của tỉnh. Ảnh: Minh Trí

Để đạt được kết quả sản xuất khả quan như vậy là do các cấp, các ngành chủ động triển khai công tác phòng chống hạn, mặn, công tác thăm đồng, dự báo, phòng chống dịch hại kịp thời, hiệu quả. Công tác chuyển giao khoa học được tăng cường và kinh nghiệm sản xuất của người dân nâng cao rõ rệt.

Một vấn đề đáng lưu ý là trong vụ đông xuân vừa qua, các huyện phía Tây của tỉnh đã chuyển đổi gần 1.300 hecta đất lúa sang trồng cây ăn trái và rau màu. Công tác quản lý chuyển đổi được thực hiện chặt chẽ, với hai loại cây ăn trái được trồng nhiều nhất là sầu riêng cho lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng/hecta và mít đạt lợi nhuận trên 350 triệu đồng/hecta. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất trong chuyển đổi là hệ thống thuỷ lợi chưa tương thích. Trong thời gian tới, các địa phương kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kiện toàn hệ thống thuỷ lợi theo hướng thích ứng với diễn biến triều cường, lũ lụt và mặn xâm nhập.

vlcsnap-2020-03-11-09h19m40s246

vlcsnap-2020-03-11-09h20m42s720

Người dân trữ nước ngọt để tưới sầu riêng trong đợt hạn mặn năm 2020. Ảnh: Lê Thi

Theo nhận định của các ngành chuyên môn, hiện nay nông dân các huyện phía Tây sản xuất các vụ mùa đối diện với nhiều khó khăn như: tình hình thiếu nước ngọt trong những tháng tới sẽ khá gay gắt, biên độ mặn 1 gram/lít có khả năng lấn sâu vào nội đồng. Vì vậy, các địa phương ven sông Tiền cần tích cực thực hiện các giải pháp bảo vệ vườn cây ăn trái, phấn đấu đạt tổng sản lượng trên 1,25 triệu tấn.

Trien khai ke hoach SX lua DX 2

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, ước tính tổng sản lượng lúa các huyện phía Tây đạt 320.000 tấn. Ảnh: Trần Liêm

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, các huyện phía Tây sẽ xuống giống 56.400 hecta lúa, mục tiêu đạt sản lượng hơn 320.000 tấn; gieo trồng thêm 13.500 hecta rau màu, ước tổng sản lượng đạt 530.000 tấn. Để sản xuất thắng lợi các vụ mùa tiếp theo của năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang khuyến cáo người dân tiếp tục cải tạo đất, tăng cường ngăn mặn, trữ ngọt; tuân thủ lịch thời vụ xuống giống các vụ lúa tiếp theo trong năm, sử dụng các giống lúa chất lượng cao. Riêng các cơ quan chuyên môn của Sở cần tăng cường chuyển giao kỹ thuật sản xuất mới cho nông dân, hướng dẫn nông dân ứng dụng các quy trình thâm canh tổng hợp, cơ giới hoá, nhằm giảm giá thành, tăng lợi nhuận và tiếp tục định hướng, quản lí chặt chẽ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa ở các xã phía Bắc thường xuyên bị ngập lũ.

Kim Nữ