Công nhân Công ty Simone Việt Nam trở lại làm việc sau 03 ngày ngừng việc tập thể

(THTG) Sau 03 ngày ngừng việc tập thể (từ ngày 25/02 đến 27/02), đề nghị tăng lương và các quyền lợi lao động, sáng 01-3, khoảng 8.200 công nhân lao động Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã trở lại làm việc bình thường.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam, hiện tại tình hình kinh doanh của công ty rất khó khăn. Tuy nhiên, để chia sẻ đời sống sinh hoạt của công nhân, công ty đã thống nhất tăng thêm 50.000 đồng, từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng cho toàn bộ công nhân, trong đó 150.000 đồng tăng vào lương cơ bản và 100.000 đồng trợ cấp xăng xe đi lại, từ ngày 01/3/2021. Ban lãnh đạo công ty cũng cho biết, từ ngày 1-3 công nhân viên ổn định làm việc bình thường, công ty sẽ thanh toán lương đầy đủ trong 3 ngày công nhân ngừng việc tập thể.

vlcsnap-2021-02-25-14h36m33s522

vlcsnap-2021-02-25-14h38m27s561

Sau 3 ngày đình công, sáng ngày 01/3/2021, 8.200 công nhân công ty Simone đã đi làm trở lại. Ảnh: Trần Liêm

Cũng trong buổi sáng ngày 01/3/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp và ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với công ty vận động tuyên truyền, triển khai thông báo mức tăng lương mới của công ty, 8.200 công nhân công ty đã vào làm việc ổn định trở lại.

Trước đó, vào các ngày 25/02, 26/02 và 27/02/2021, khoảng 8.200 công nhân của công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam (Khu công nghiệp Tân Hương) đã ngừng việc tập thể, đề nghị tăng lương và các chế độ lao động khác.

Hữu Tâm