Bến phà tạm Rạch Miễu hoạt động trở lại sau gần 12 năm vắng bóng

(THTG) Ngày 27-01 tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố hoạt động bến phà Rạch Miễu tạm trên sông Tiền, nhằm giảm giải quyết tình trạng kẹt xe trên cầu Rạch Miễu.

Bến phà Rạch Miễu tạm được xây dựng tại km 79+100, phía bờ Bến Tre, thuộc xã Phú Túc, huyện Châu Thành; phía bờ Tiền Giang thuộc xã Song Thuận, huyện Châu Thành; cách cầu Rạch Miễu khoảng 10 km về phía thượng lưu.

 vlcsnap-2021-01-27-14h25m26s122

vlcsnap-2021-01-27-14h24m35s624

Đại biểu cắt băng công bố hoạt động bến phà Rạch Miễu tạm trên sông Tiền. Ảnh: Việt Bình

Dự án phà Rạch Miễu tạm do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 70 tỷ; trong đó mặt bằng bến phía bờ Tiền Giang rộng 3.200 m2, phía bờ Bến Tre rộng hơn 3.000 m2. Tại khu vực bến phà có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và hướng dẫn giao thông thủy.

Về lộ trình đi vào bến phà Rạch Miễu tạm, phía tỉnh Tiền Giang có 4 hướng đi từ Quốc lộ 1A và Quốc lộ 60; riêng phía tỉnh Bến Tre có 3 hướng đi; giá thu các loại phương tiện qua phà Rạch Miễu bằng mức thu của trạm thu phí cầu Rạch Miễu, có thu thêm phương tiện xe ba bánh. Đối với các phương tiện được trạm thu phí cầu Rạch Miễu miễn, bến phà tạm cũng sẽ miễn, kể cả phương tiện có vé tháng.

vlcsnap-2021-01-27-14h25m43s363

vlcsnap-2021-01-27-14h23m44s000

Phà Rạch Riễu tạm được hoạt động sẽ giảm tải rất lớn cho cầu Rạch Miễu trong những ngày cao điểm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh: Việt Bình

Theo ngành chức năng 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, mỗi ngày đêm có khoảng 18.000 lượt ô tô các loại qua cầu Rạch Miễu, riêng thứ bảy, chủ nhật tăng lên khoảng 20.000 lượt/ngày đêm. Trong khi đó, theo thiết kế cầu Rạch Miễu chỉ cho khoảng 6.000 lượt phương tiện/ngày đêm. Chính vì vậy việc đưa vào vận hành, sử dụng phà Rạch Miễu tạm sớm hơn với kế hoạch khoảng 60 ngày, không chỉ giảm tình trạng kẹt xe trên cầu Rạch Miễu, mà còn giúp bà con lưu thông thuận lợi, an toàn, đặc biệt là dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cách nay 12 năm, vào năm 2009,  phà Rạch Miễu đã ngừng hoạt động sau hơn nửa thế kỷ đưa người và phương tiện qua sông Tiền, do cầu Rạch Miễu nối liền hai tỉnh Bến Tre – Tiền Giang được xây dựng và hoàn thành đưa vào khai thác. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu ngày càng tăng lên đột biến, nhất là vào dịp lễ, Tết và các ngày thứ bảy, Chủ nhật, vì vậy UBND tỉnh Bến tre đã đề xuất xây dựng Phà Rạch Miễu tạm, nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe, trong thời thời gian chở đợi Cầu Rạch Miễu 2 được xây dựng.

 

 Theo phương án phân luồng được các ngành chức năng 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre thống nhất, các phương tiện qua phà Rạch Miễu tạm sẽ được bố trí theo các hướng như sau:

Hướng đi từ phía tỉnh Bến Tre:

Hướng 1: Đi từ ngã tư vòng xoay An Khánh, huyện Châu Thành -> rẽ trái vào QL57B -> đến ngã ba đường thuộc địa phận xã Phú Túc -> rẽ phải vào bến phà.

Hướng 2: Đi từ vòng xoay Tân Thành  ->  rẽ trái vào Quốc lộ 57C  ->   cầu Thành Triệu  ->  rẽ phải vào Lộ Thơ  ->  rẽ phải  qua QL.57B  ->  rẽ trái  vào bến phà.

Hướng 3: Đi từ Quốc lộ 60 -> rẽ trái vào đường huyện 173  ->  rẽ phải vào Quốc lộ 57C  ->  cầu Thành Triệu ->  rẽ phải vào Lộ Thơ -> rẽ phải vào Quốc lộ 57B  ->  rẽ trái vào bến phà.

Hướng đi từ phía tỉnh Tiền Giang:

Hướng 1: Đi từ Quốc lộ 1  ->  ngã ba Đông Hòa -> rẽ vào đường tỉnh 876  ->  đến ngã tư giao nhau với đường tỉnh 864 ->  đi thẳng vào bến phà và ngược lại.

Hướng 2: Đi từ Quốc lộ 1  ->  ngã tư Đồng Tâm -> rẽ vào đường tỉnh 870B (đường Phạm Hùng)  ->  rẽ phải vào đường tỉnh 864   ->  đến ngã tư giao nhau với đường tỉnh 876  ->  rẽ trái vào bến phà.

Hướng 3: Đi từ Quốc lộ 60  -> rẽ phải vào đường Nguyễn Công Bình  ->   rẽ trái vào đường tỉnh 870B (đường Phạm Hùng)  -> rẽ phải vào đường tỉnh 864   ->  đến ngã tư giao nhau với  đường tỉnh 876  ->  rẽ trái vào bến phà.

Hướng 4: Đi từ Quốc lộ 60 ->  rẽ phải vào đường tỉnh 864 -> đến ngã tư giao nhau với  đường tỉnh 876 ->  rẽ trái vào bến phà.

 Mạnh Cường