Ủy ban Kinh tế Quốc hội giám sát các dự án giao thông trọng điểm Tiền Giang – Vĩnh Long

(THTG) Ngày 22-01, tại tỉnh Tiền Giang, đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội do ông Nguyễn Minh Sơn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long, về tình hình thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Nhật – Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Liệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

vlcsnap-2021-01-22-14h43m34s313

vlcsnap-2021-01-22-14h44m51s713

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội với tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Minh Trí

Đoàn đã đến khảo Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Theo đó, cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn phía bờ tỉnh Tiền Giang có tổng chiều dài khoảng 4,86 km, với tổng diện tích đất thu hồi đối với tỉnh Tiền Giang gần 343.000 m2, của 389 hộ dân và 2 tổ chức. Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 97%, còn 11 hộ chưa bàn giao mặt bằng, do chưa thống nhất về giá. Hiện tỉnh Tiền Giang đã thực hiện khu tái định cư, đến nay đạt 70% khối lượng. Về phía tỉnh Vĩnh Long có 112 hộ bị ảnh hưởng, với 48.000 m2 đất được thu hồi và đến thời điểm này còn 1 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

vlcsnap-2019-02-14-15h16m18s948

vlcsnap-2019-02-14-15h17m05s957

Trạm thu phí tuyến tránh thị xã Cai Lậy. Ảnh: Minh Trí

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1, tuyến tránh thị xã Cai Lậy và tăng cường mặt đường, đoạn từ Km 1087+500 đến km 2014+000, theo hình thức hợp đồng BOT, đến nay đang tiến hành xây dựng bổ sung trạm thu phí trên tuyến tránh và đã hoàn thành 60% khối lượng. Dự kiến sẽ hoàn thành và thu phí trong quý I/2021.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long cho rằng địa phương ý thức rất cao tầm quan trọng của các dự án giao thông trọng điểm này, tuy nhiên để thực hiện có hiệu quả, lãnh đạo hai địa phương kiến nghị các bộ, ngành trung ương cần hỗ trợ địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là tiến hành nâng cấp các dãy phân cách, cống thoát nước trên Quốc lộ 1, phối hợp định hướng tuyên truyền và nhanh chóng thực hiện thu phí tự động.

vlcsnap-2021-01-22-14h41m34s760

 Ông Nguyễn Minh Sơn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Sơn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long đã thực hiện cơ bản nhiệm vụ Quốc hội giao. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án. Ông đề nghị Tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh Tiền Giang cần có phương án thực hiện quyết liệt hơn, sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm pháp luật và lấy dân làm gốc.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến tránh thị xã Cai Lậy là hai dự án giao thông trọng điểm rất được Thủ tướng Chính phủ quan tâm và chỉ đạo sát sao, với mong muốn hoàn thành sớm ngày nào thì có lợi cho nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngày đó. Đặc biệt dự án cầu Mỹ Thuận 2 là điểm nối giữa cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã thông tuyến và cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ dự kiến hoàn thành cuối năm 2022, nên công tác giải phóng mặt bằng cần phải hoàn thành nhanh chóng, để bảo đảm tiến độ thi công hoàn thành dự án như kế hoạch đã đề ra.

Kim Nữ