Đối thoại giữa các sở ngành tỉnh Tiền Giang với hội viên Phụ nữ về khởi nghiệp

(THTG) Nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22-10, tại Nhà Văn hóa Thị trấn Chợ gạo, huyện Chợ Gạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi đối thoại các sở, ban, ngành với nữ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ hinh doanh, hội viên Phụ nữ năm 2020. Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch-Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Liên minh Hợp tác xã, Hội LHPN tỉnh và hơn 150 hội viên phụ nữ các huyện Gò Công Tây, Mỹ Tho,  Chợ Gạo có ý tưởng, nhu cầu khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh tham dự.

vlcsnap-2020-10-22-14h59m58s491

vlcsnap-2020-10-22-14h59m48s169

vlcsnap-2020-10-22-14h59m00s540

Nhiều ý kiến, chia sẻ trong buổi đối thoại “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp”. Ảnh: Minh Nguyên

Tại buổi đối thoại, Hội LHPN các huyện đã chia sẻ quá trình hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp trong thời gian qua, đồng thời các hội viên Phụ nữ có nhu nhu cầu khởi nghiệp, đã mạnh dạn trao đổi các vấn đề còn vướng mắc trong khởi sự kinh doanh như: quy trình đăng ký kinh doanh; điều kiện để được hỗ trợ vốn; thủ tục kê khai nộp thuế của hộ kinh doanh cá thể; hoạt động kinh doanh nào phải xây dựng thương hiệu đăng ký kinh doanh; kinh doanh online có phải đăng ký kinh doanh không; làm sao để đưa nông sản của HVPN, hộ sản xuất vào được siêu thị, cửa hàng…

Từ những nhu cầu cần được hỗ trợ của cán bộ, hội viên phụ nữ, đại diện các sở ngành, chuyên gia tư vấn và đại biểu đại diện doanh nghiệp tham gia đối thoại đã có nhiều chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đồng thời, giải đáp một số câu hỏi, thắc mắc của các chị, trao đổi nhiều giải pháp, góp phần thực hiện Đề án hiệu quả hơn và hỗ trợ tích cực cho phụ nữ khởi nghiệp thành công.

Hồng Tuyến