Qua 15 ngày tổng kiểm soát phương tiện, Công an Tiền Giang phát hiện 286 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(THTG) Qua 15 ngày thực hiện tháng cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang đã xử lý 5.214 trường hợp vi phạm, với các lỗi chủ yếu như: Không đội mũ bảo hiểm, thiếu các loại giấy tờ theo quy định, đặc biệt phát hiện đến 286 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn.

vlcsnap-2020-06-03-09h00m09s563

vlcsnap-2020-06-03-09h00m23s956

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý vi phạm. Ảnh: Việt Bình

Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Tiền Giang, từ ngày 15/5 đến ngày 30/5, đã có 4.625 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát 20.563 phương tiện, qua đó phát hiện 976 trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm; 858 trường hợp người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe, giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, tẩy xóa; 708 trường hợp người điều khiển phương tiện không có, hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Đặc biệt có đến 286 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, lực lượng làm nhiệm vụ đã ra quyết định xử phạt với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Trong số các phương tiện vi phạm, xe mô tô vẫn là loại phương tiện vi phạm nhiều nhất, với 4.696 phương tiện; xe container là loại phương tiện ít vi phạm nhất, chỉ có 14 phương tiện. Đặc biệt, qua 15 ngày thực hiện tháng cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, tai nạn giao thông giảm 06 vụ, giảm 01 người  chết và giảm 07 người bị thương, so với thời gian liền kề.

Mạnh Cường