Bộ TT&TT tổng kết chương trình phát triển công nghiệp CNTT giai đoạn 2015 – 2020

(THTG) Ngày 02-6, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2015 – 2020 theo quyết định số 392 của Thủ tướng Chính phủ tại khu vực miền Nam. Ông Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ TT&TT và ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2020-06-02-14h35m21s121

vlcsnap-2020-06-02-14h37m21s523

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ TT&TT khẳng định, ngành công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông, đã và đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Năm 2019, doanh thu ước đạt 112 tỉ USD, tăng 98% so với năm 2018, giải quyết việc làm một triệu lao động, đóng góp hơn 14% tổng GDP. Có 4 địa phương tăng trưởng vượt bậc về CNTT, điện tử viễn thông; 8 địa phương có số doanh nghiệp CNTT trên 1.000; 15 địa phương có số lượng lao động điện tử viễn thông trên 10.000 người.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông vẫn còn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài, trong đó doanh thu của các doanh nghiệp FDI chiếm 98% tổng doanh thu xuất khẩu; còn khoảng 20 địa phương chưa có hoạt động đáng kể vào phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông.

Chính vì lý do đó, hội nghị lần này không chỉ tổng kết và đánh giá những kết quả đạt được của việc phát triển công nghiệp CNTT thời gian qua, mà đây còn là cơ sở quan trọng giúp Bộ TT&TT có thêm căn cứ xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

vlcsnap-2020-06-02-14h37m41s096

Ông Trần Văn Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Ông Trần Văn Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh Tiền Giang đã và đang đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khẳng định công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu nhằm tạo lập phương thức phát triển, trong tình hình mới và trở thành một trong những động lực quan trọng phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế.

Trọng Hiếu