Cây xanh đường Hùng Vương sẽ được di dời sang nơi khác do không đồng bộ

(THTG) Ngày 23-4, ông Nguyễn Quang Thành – Phó Chủ tịch UBND Tp. Mỹ Tho chủ trì cuộc họp với các sở, ngành tỉnh và ban, ngành thành phố để thông qua phương án di dời cây xanh đường Hùng Vương.

vlcsnap-2020-04-24-09h08m03s974

vlcsnap-2020-04-24-09h08m10s154

Quang cảnh cuộc họp thông qua phương án di dời cây xanh đường Hùng Vương. Ảnh: Thanh Tùng

Theo phương án được Phòng Quản lý đô thị Tp. Mỹ Tho trình bày, do không đồng bộ về chủng loại, thân cây không thẳng, rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, gây hư hỏng vỉa hè, nên toàn bộ số lượng cây xanh trên vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Rạch Gầm đến Quốc lộ 50) và một số cây trên vỉa hè đường Lê Đại Hành sẽ được bứng, di chuyển và trồng lại trong khu vực quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang và một số điểm trường, cũng như phục vụ cho việc trồng dặm cây xanh tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố…

vlcsnap-2019-10-09-16h15m36s536

Đường Hùng Vương – Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Trần Liêm 

Sau khi nghe Phòng Quản lý đô thị TP Mỹ Tho trình bày phương án, đại diện các sở, ngành tỉnh và phòng, ban, ngành thành phố đã đóng góp một số ý kiến như: trong quá trình di đời cây xanh nên thông tin đến cơ quan quản lý hạ tầng viễn thông, cấp nước để phối hợp thực hiện. Nên cân nhắc tỷ lệ cây sống tốt thì di dời, cây có tỷ lệ sống thấp và cây tạp thì nên đốn bỏ. Khi lựa chọn cây trồng, nên chọn trồng chủng loại cây phù hợp, không phát triển quá cao, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn vào khu vực sân lễ của quảng trường…

Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Chủ tịch UBND Tp. Mỹ Tho đề nghị Phòng Quản lý đô thị TP Mỹ Tho nghiên cứu các ý kiến đóng góp. để bổ sung vào phương án; đồng thời tham mưu UBND thành phố thực hiện các thủ tục tiếp theo để trình UBND tỉnh Tiền Giang xem xét…

                                                             Thanh Tùng