Nhà vườn chuẩn bị bưởi bán Tết Canh Tý

(THTG) Những ngày này, nông dân xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy tất bật chăm sóc bưởi da xanh chuẩn bị bán thị trường tết Canh Tý 2020.

Buoi da xanh 2Buoi da xanh 1

Nông dân Tx. Cai Lậy chăm sóc vườn bưởi da xanh. Ảnh: Tấn Cường

Thị xã Cai Lậy hiện trồng trên 60 hecta bưởi da xanh, tập trung nhiều ở 2 ấp Phú Hòa và Phú Hưng, xã Long Khánh. Theo nhiều nông dân cho biết, để có bưởi bán trong dịp Tết Nguyên đán, ngay từ đầu tháng tư âm lịch nông dân xiết nước, tạo khô hạn cây bưởi khoảng 20 ngày, sau đó tưới nước và bón thúc phân cây sẽ ra hoa và thu hoạch trong dịp Tết.

Thời điểm này thị trường tiêu thụ mạnh, bưởi là một trong những loại trái cây được chọn chưng nghi trong mâm ngũ quả ngày Tết, thương lái đến tại vườn mua bưởi loại 1 trọng lượng từ 2 kg trở lên giá 60.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với ngày thường, trừ chi phí nông dân thu lãi 300 triệu đồng/hecta.

Buoi da xanh

Ảnh: Tấn Cường

Nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng hàng năm, vào khoảng tháng 4 âm lịch, nhà vườn xã Long Khánh chủ động xử lý cho cây bưởi ra hoa trái vụ, hạn chế tình trạng “được mùa, thất giá”, nhiều hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu từ cây bưởi da xanh.

Thảo Quyên