Hội Nông dân Tiền Giang tổng kết dự án công nghệ thông tin

(THTG) Ngày 07-11, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết dự án nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam từ năm 2017-2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-11-07-15h15m37s241

vlcsnap-2019-11-07-15h15m50s544

Quang cảnh hội nghị tổng kết dự án công nghệ thông tin cho nông dân. Ảnh: Lê Thi

Dự án do Tập đoàn Google tài trợ, thông qua Quỹ từ thiện Tides ở 9 tỉnh trên cả nước. Tại Tiền Giang, có 22 xã thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố tham gia. Trong 3 năm qua, dự án đã tổ chức 25 lớp tập huấn với 625 cán bộ, hội viên nông dân tham gia, thành lập 25 câu lạc bộ ngoại tuyến “Nông dân với Internet” với 900 thành viên. Hội viên nông dân được hướng dẫn các kiến thức về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet để tìm hiểu, giao lưu, trao đổi các mô hình sản xuất hiệu quả và nhiều tiện ích khác về giải trí, sinh hoạt đời sống.

vlcsnap-2019-11-07-15h16m27s294

Trao bằng khen cho những nông dân ứng dụng tốt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho sản xuất nông nghiệp. Ảnh Lê Thi

Trong 3 năm qua, dự án triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng của từng hoạt động và mang lại hiệu quả thiết thực cho cán bộ hội nông dân từ tỉnh đến cơ sở. Từ đây, nông dân nắm bắt được cấu tạo, chức năng của máy tính, của điện thoại thông minh, soạn thảo văn bản, lập được hòm thư điện tử, biết cách truy cập thông tin trên internet, tham gia zalo, facebook,…

Sau khi dự án này kết thúc, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục duy trì hoạt động câu lạc bộ “Nông dân với Internet”, nhân rộng mô hình ra các xã khác, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tìm kiếm thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đăng tải những nội dung mới, kiến thức mới để chia sẻ cùng nhau, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Kim Nữ