Đường Hùng Vương sẽ có diện mạo mới vào đầu tháng Giêng 2020

(THTG) Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang, các lô cốt được dựng lên trên tuyến đường Hùng Vương (Tp. Mỹ Tho) trong những ngày qua nhằm phục vụ việc xây dựng và chỉnh trang đường Hùng Vương, đảm bảo an toàn xây dựng và an toàn giao thông.

vlcsnap-2019-10-09-15h58m34s861vlcsnap-2019-10-09-16h15m36s536

Đường Hùng Vương – Tp. Mỹ Tho đang được xây dựng và chỉnh trang để ra mắt diện mạo mới vào đầu tháng Giêng 2020. Ảnh: Trần Liêm

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang, công trình chỉnh trang đường Hùng Vương được khởi công từ ngày 09-10, đoạn từ đường Rạch Gầm đến cầu Hùng Vương. Quy mô đầu tư gồm: lót gạch vỉa hè bằng đá granite rộng 6m mỗi bên đoạn từ đường Rạch Gầm đến đường Lê Đại Hành, phần còn lại lát gạch bê tông giả đá, thay thế toàn bộ gạch con sâu trước đây đã xuống cấp. Riêng vỉa hè đoạn từ đường Lê Đại Hành đến cầu Hùng Vương giữ nguyên hiện trạng.

Đối với các lô cốt trên tuyến đường Hùng Vương được dựng lên, nhằm phục vụ việc xây dựng dãi phân cách, có chiều rộng 2m bằng đá granite và  được đặt trực tiếp trên bề mặt nhựa hiện hữu. Bên trong dãi phân cách sẽ được trồng hoa kết hợp cỏ tạo mỹ quan. Riêng đoạn cầu Hùng Vương sẽ trồng thêm cây xanh cao hơn 2m.

Phoi canh duong Hung VuongPhoi canh duong Hung Vuong 1

Bản vẽ phối cảnh đường Hùng Vương. Ảnh: Trần Liêm

Đặc biệt, đoạn từ đường Rạch Gầm đến cầu Hùng Vương sẽ được bố trí hệ thống chiếu sáng và trang trí dải phân cách, đoạn đường trước Bộ chỉ huy quân sự  bố trí hệ thống chiếu sáng vỉa hè kết hợp cải tạo cổng Bộ chỉ huy quân sự.  Cây xanh trên đoạn Rạch Gầm đến Lê Đại Hành sẽ được bảo tồn, di dời các cây không phù hợp, trồng mới cây giáng hương.

Ngoài ra, tại vòng xuyến giao nhau giữa đường Hùng Vương và Nguyễn Trãi sẽ được xây dựng bằng đá granite, bán kính 3,0m, bên trong trồng hoa cỏ. Trên tuyến đường còn có công viên diện tích 756 m2, có lối đi, ghế đá, đèn trang trí, hệ thống tưới nước bố trí dụng cụ thể dục công cộng, có hàng rào chắn…

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang, tổng kinh phí dư án 23,7 tỷ đồng, do ngân sách Nhà nước thực hiện, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang (TICCO) là đơn vị thi công. Công trình dự kiến thời gian thi công 90 ngày và dự kiến hoàn thành vào ngày 07-01-2020, đảm bảo hoàn thành  trước Tết Nguyên đán, nhằm tạo diện mạo mới cho thành phố Mỹ Tho, kết hợp các công trình phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết.

Thanh Thảo