Tiền Giang họp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí và trao giải Báo chí Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XI

(THTG) Hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 94 năm Ngày Báo Chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019), chiều 21-6 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt các thế hệ những người làm báo và tổng kết trao Giải Báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XI (2018-2019). Đến tham dự có ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Nguyễn Văn Nguyễn tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Thanh Hiền – Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các nhà báo lão thành và các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang.

Hop mat Nha baoHop mat Nha bao 1

Quang cảnh buổi họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí. Ảnh: Trần Liêm

Các đại biểu ôn lại truyền thống 94 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chúc mừng các nhà báo, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm đổi mới báo chí. Theo đánh giá chung, thời gian qua các cơ quan báo chí của tỉnh, cũng như cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Tiền Giang, thông qua công tác thông tin tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội. Nhờ vào công tác tuyên truyền này đã góp phần vào thành công của những sự kiện lớn của tỉnh Tiền Giang như: Hội nghị xúc tiến đầu tư, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trục vớt lục bình, đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc trung Lương – Mỹ Thuận, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)…

Hop mat Nha bao 2

Tác giả Thái Thiện – Báo Ấp Bắc nhận giải đặc biệt cho tác phẩm: “Sức bật mới”…

Hop mat Nha bao 3 Hop mat Nha bao 4

… và các tác giải đạt Giải Báo chí Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XI. Ảnh: Trần Liêm

Dịp này, Ban tổ chức đã trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Nguyễn – Giải thưởng báo chí cao nhất, được tổ chức hàng năm của tỉnh Tiền Giang và được trao giải đúng vào ngày 21-6. Theo đánh giá chung, tác phẩm dự giải năm nay đáp ứng được tiêu chí xét chọn, bám sát nhiệm vụ chính trị, có đầu tư chiều sâu như: các điển hình kinh tế từ chủ trương đúng đắn của tỉnh, về xây dựng Đảng, đời sống xã hội, xóa đói giảm nghèo… Tham gia dự thi, các tác giả đã gởi 137 tác phẩm, Ban Tổ chức đã chọn ra 29 tác phẩm để vinh danh và trao giải, trong đó Giải đặc biệt được trao cho tác phẩm “Sức bật mới” của tác giả Nguyễn Thái Thiện, Báo Ấp Bắc. Giải A thể loại truyền hình được trao cho tác giả Thùy Trang – Lê Long với đề tài: “Hiệu quả từ Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu”, đơn vị Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang. Giải A thể loại phát thanh trao cho tác phẩm “Tỉnh Tiền Giang nỗ lực xây dựng bộ máy chính quyền gần dân, hiểu dân và vì dân” của  tác giả Cao Công Thức, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 02 giải B; 03 giải C; 14 giải khuyến khích cho các tác phẩm, đồng thời Hội Nhà báo Tiền Giang khen thưởng cho 25 hội viên xuất sắc trong hoạt động báo chí năm 2018-2019.

Hop mat Nha bao 5

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang  chúc mừng đội ngũ báo chí Tiền Giang, đồng thời cho biết, thời gian tới, Tỉnh ủy – UBND tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho cơ sở vật chất đối với Báo Ấp Bắc và  Đài PT-TH Tiền Giang, tạo nhiều kiện cho báo chí phát triển, đặc biệt là loại hình báo chí đa phương tiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương sẽ  tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Tiền Giang.

Thanh Thảo