Cử tri quan tâm nhiều vấn đề an sinh xã hội

(THTG) Sáng 19-6, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Tiền Giang, do ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc chung toàn đoàn với hơn  150 cử tri của 3 xã Tân Thuận Bình, Đăng Hưng Phước và Quơn Long huyện Chợ Gạo.

vlcsnap-2019-06-19-09h37m34s710

vlcsnap-2019-06-19-09h38m00s495

Hơn  150 cử tri của 3 xã Tân Thuận Bình, Đăng Hưng Phước và Quơn Long huyện Chợ Gạo tham gia buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Trí

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được thông tin kết quả và hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét thông qua 07 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến 09 dự án luật, giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”. Đặc biệt, Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề được nhiều cử tri quan tâm, thuộc các lĩnh vực: Giao thông vận tải, xây dựng, an ninh trật tự và an toàn xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch; xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang đã tham gia phát biểu 125 ý kiến thảo luận ở tổ, 10 lượt đại biểu tham gia phát biểu ý kiến thảo luận tại hội trường và tham gia chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải.

vlcsnap-2019-06-19-09h39m44s276

vlcsnap-2019-06-19-09h40m03s233

Cử tri trình bày ý kiến về những  vấn đề liên quan đến đời sống, an sinh xã hội. Ảnh: Minh Trí

Cử tri 3 xã Tân Thuận Bình, Đăng Hưng Phước và Quơn Long, huyện Chợ Gạo  đánh giá rất cao những kết quả đạt được, cũng như hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tại kỳ họp. Tuy nhiên cử tri cũng kiến nghị Quốc hội cần xem xét lại không nên tăng tuổi nghỉ hưu, tăng lương đối với lực lượng dân quân tự vệ, vì hiện nay quá thấp, không đủ trang trải cuộc sống, chính sách cũng như độ tuổi được công nhận là người cao tuổi. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến môi trường, karaoke di động tại địa phương cũng  được cử tri quan tâm có ý kiến.

vlcsnap-2019-06-19-09h39m24s625

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Trí

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương, đại biểu Quốc hội giải trình, thông tin một cách cụ thể.

Mạnh Cường