Tiền Giang tổng kết việc thực hiện các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

(THTG) Ngày 07/6, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác gặp gỡ nhân dân của UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến chỉ hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 – 2019. Tham dự hội nghị có ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Trần Long Thôn – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Sáng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các chuyên gia trong Ban soạn thảo PAPI, lãnh đạo sở ngành tỉnh, UBND nhân cấp huyện, cấp xã và 100 người dân đã tham gia vào các buổi gặp gỡ nhân dân của UBND tỉnh.

vlcsnap-2019-06-07-14h21m47s531

vlcsnap-2019-06-07-14h22m49s626 

Đại biểu nghe các chuyên gia phân tích về chỉ số PAPI tại hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thạc sĩ Đỗ Thanh Huyền – Chuyên gia Phân tích chính sách công, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam và Tiến sĩ Bùi Phương Đình – Viện trưởng Viện Xã hội học và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thành viên Ban dự thảo PAPI thông tin về kết quả, nhận định về hướng diễn biến của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo kết quả chương trình nghiên cứu quản trị và hành chính công tại Tiền Giang trong giai đoạn 2015 – 2018 cho thấy, nhiều chỉ số đạt điểm khá cao như: Chỉ số về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cải cách thủ tục liên quan đến đất đai, cung ứng dịch vụ hành chính công trên lĩnh vực y tế công lập, an ninh trật tự tại địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, nhiều nhóm chỉ số đạt điểm thấp như: Chỉ số về huy động sự tham gia của người dân cấp cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, quản trị điện tử…

vlcsnap-2019-06-07-14h50m02s032  

Một vài chỉ số PAPI tại Tiền Giang được thống kê. Ảnh: Bùi Phong

Đặc biệt, từ tháng 10/2018 đến đầu tháng 6/2019, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức gặp gỡ nhân dân 173/173 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với trên 26.421 người tham dự, tiếp nhận trên 1.980 ý kiến và kiến nghị của nhân dân. Để giải quyết các kiến nghị của người dân, ngoài các ý kiến giải đáp trực tiếp tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo giải quyết 415 nội dung, đến nay đã giải quyết  211 nội dung…

vlcsnap-2019-06-07-14h23m16s576

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng và nỗ lực của chính quyền các cấp trong tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị thời gian tới, chính quyền các cấp phải tiếp tục nỗ lực kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của người dân trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, cấp xã, phường, thị trấn cần phải xây dựng và củng cố nền hành chính gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin ở cơ sở, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân.

vlcsnap-2019-06-07-14h23m06s890

UBND tỉnh trao bằng khen cho những cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức. Ảnh: Bùi Phong

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng bằng khen cho 18 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức các buổi gặp gỡ nhân dân liên quan đến nội dung chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công.

Trọng Hiếu