Cai Lậy và Tx. Cai Lậy xuất hiện ổ dịch tả heo Châu Phi

(THTG) Ngày 05/6, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm viêc UBND huyện Cai Lậy và Thị xã Cai Lậy về công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi và nghe ý kiến giải quyết các vụ việc bồi thường các hộ dân bị thiệt hại của dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, công trình tuyến tránh đường tỉnh 868.

vlcsnap-2019-06-05-16h10m48s464

vlcsnap-2019-06-05-16h10m25s827

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Cai Lậy và Thị xã Cai Lậy về công tác ứng phó dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Trọng Hiếu

Nhằm chủ phòng chống dịch tả heo Châu Phi, UBND huyện Cai Lậy, Thị xã Cai Lây đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp để xử lý nếu xảy ra dịch, phân công thành viên phụ trách, củng cố các đội xung kích, đồng thời tiến hành tiêu độc sát trùng chuồng trại các hộ chăn nuôi heo toàn xã trên địa bàn. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tính đến nay trên địa bàn huyện Cai Lậy đã xuất hiện 2 ổ dịch ở xã Phú An và Long Trung, trong đó đã tiến hành tiêu huỷ với số lượng 5 con heo. Đối với Thị xã Cai Lậy, tính từ ngày 01/6 đến nay đã tiêu hủy trên 441 con heo bị mắc bệnh theo đề nghị Chi Cục thú y vùng VI, hiện đang phát hiện 1 ổ dịch tại phường 3 với số lượng 10 con và chuẩn bị tiêu hủy.

vlcsnap-2019-06-05-16h12m59s939

vlcsnap-2019-06-05-16h14m20s031

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra trực tiếp công tác chống dịch tại thị xã Cai Lậy. Ảnh: Trọng Hiếu

Ngay sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi tại hộ Ông Trương Văn A,  ấp 1, xã Phú An và hộ Ông Vũ Văn Bản, Khu phố 2, Phường 3, Thị xã Cai Lậy. Đây là 2 hộ xuất hiện ổ dịch và đã tiến hành tiêu huỷ với số lượng 10 con heo, số heo còn lại là trên 190 con đã được lấy mẫu và đợi kết quả từ Chi Cục Thú Y vùng VI.

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị UBND huyện Cai Lậy và Thị Xã Cai Lậy tiếp tục tập trung quản lý chặt chẽ hộ chăn nuôi và tổng đàn heo trên địa bàn, nhằm sớm phát hiện bệnh kịp thời. Bên cạnh đó, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã.

Buổi làm việc cũng đã nghe trình bày về việc bồi thường đối với hộ ông Trần Văn Khoẻ bị thiệt hại bởi dự án đầu tư xây dựng cao tốc Trung Lương  – Mỹ Thuận. Đây là hộ duy nhất còn lại trong tổng số 415 hộ bị thiệt hại đã nhận tiền bồi thường thuộc dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đi qua 3 xã Bình Phú, Phú Nhuận và Mỹ Thành Nam huyện Cai Lậy. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu ngay trong ngày 05/6 phải có văn bản UBND tỉnh trả lời trường hợp của ông Khoẻ và ngày 06/6 UBND huyện Cai Lậy gặp gỡ ông Khoẻ để thống nhất phương án bồi thường.

Trọng Hiếu