Cái Bè trồng hơn 400 hecta hoa phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019

(THTG) Thời điểm này, nông dân ở huyện Cái Bè đang bận rộn và tất bật các công đoạn bón phân, tưới nước, xịt thuốc cho các vườn hoa để chuẩn bị những sản phẩm hoa đạt chất lượng phục vu cho thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Hoa TetHoa tet 1

Nông dân Cái Bè đang chăm sóc hoa Tết

Theo nhiều nông dân cho biết, trồng hoa Tết được coi là mùa làm ăn chính và cho thu nhập khá cao. Mùa hoa Tết năm nay, nông dân Cái Bè vẫn trồng các loại hoa quen thuộc như: Vạn Thọ, cúc mâm xôi, cúc Đà Lạt và mào gà Thái…

Để có những bông hoa tươi đẹp, đáp ứng nhu cầu người dân trong dịp Tết, nông dân phải áp dụng tốt các kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây. Tùy từng loài hoa với những đặc tính sinh trưởng khác nhau, mà lựa chọn lịch thời vụ trồng và có biện pháp chăm sóc phù hợp.

Trung bình, mỗi năm toàn huyện Cái Bè có hơn 400 hecta đất trồng hoa Tết, chủ yếu tập trung ở xã Hậu Thành, An Cư, Mỹ Hội, Hòa Khánh, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B và Thiện Trí.

 Chiêu Nam