Tập trung bơm tát cứu lúa bị đỗ ngã do bão số 9

(THTG) Chiều ngày 26/11, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi họp đánh giá tình hình thiệt hại lúa sau bão số 9.

vlcsnap-2018-11-27-08h31m28s047

vlcsnap-2018-11-27-08h31m03s158

Các đại biểu phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Việt Bình

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, một số nơi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra mưa lớn, kèm theo gió mạnh đã làm đổ ngã hơn 9.850 héc ta lúa đang gia đoạn chuẩn bị thu hoạch; trong đó, huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây là 02 địa phương có diện tích lúa bị đỗ ngã nhiều nhất của tỉnh, với diện tích hơn 8.600 héc ta.

vlcsnap-2018-11-26-15h37m22s989

Trước đó, chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình hình lúa đổ ngã sau ảnh hưởng của cơn bão số 9. Ảnh: Trọng Hiếu

Tại buổi họp, các sở, ngành cũng như các địa phương đã đề ra các giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại như: Tập trung xổ xả nước trong vùng dự án Ngọt hóa Gò Công trên tất cả các cống và kênh trục, nhằm hạ nước trong vùng dự án; khẩn trương sử dụng máy để bơm nước ra kênh; tranh thủ thu hoạch số diện tích lúa chin, nhằm đảm bảo chất lượng hạt lúa…

vlcsnap-2018-11-27-08h30m54s735

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các địa phương cần tập trung xổ xả, bơm nước tối đa; tuyên truyền kêu gọi người dân tự chủ động bơm nước ra ngoài; nếu cần thiết thì sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách mua mô-tơ tăng cường bơm nước ra ngoài. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng lưu ý trong trường hợp máy gặt đập liên hợp không đủ để thu hoạch lúa, cần tổ chức vận động thanh niên ở địa phương cùng hỗ trợ người dân… để lúa không bị mất năng suất và nhất là bị thương lái ép giá.

Minh Toàn