Tiền Giang trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

(THTG) Nhân kỷ niệm 101 năm ngày Cách mạng tháng 10 Nga (07/11/1917- 07/11/2018), Đảng bộ Phường 4, Tp. Mỹ Tho tổ chức trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Huỳnh Văn Niềm – Nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo Thành ủy thành phố Mỹ Tho, lãnh đạo phường 4, Tp. Mỹ Tho .

vlcsnap-2018-11-07-15h53m50s763

vlcsnap-2018-11-07-15h54m00s368

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Bí thư tỉnh ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Văn Niềm. Ảnh: Trần Liêm

Đồng chí Huỳnh Văn Niềm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30/7/1949, khi ấy mới 17 tuổi. Trải qua quá trình hoạt động cách mạng trong thời chiến tranh với các nhiệm vụ quan trọng ở Tỉnh ủy Mỹ Tho, Khu ủy khu 8, cũng như sau ngày đất nước thống nhất, ông là một trong những thế hệ đảng viên kỳ cựu đề ra những nghị quyết quan trọng, kiến thiết lại tỉnh Tiền Giang sau chiến tranh với nhiệm vụ Phó Bí thư và Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang từ năm 1976 – 1993. Sau năm 1993, ông Huỳnh Văn Niềm được Trung ương điều động về làm Trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng đến năm 1999 nghỉ hưu. Từ đó đến nay những hoạt động chính trị xã hội của tỉnh luôn có mặt ông, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho xây dựng nghị quyết, chủ trương chính sách góp phần phát triển chung của  tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn mới.

vlcsnap-2018-11-07-15h55m31s500

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu chúc mừng đảng viên lão thành Huỳnh Văn Niềm tại buổi lễ. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu chúc mừng và ghi nhận công lao của đảng viên lão thành Huỳnh Văn Niềm, đồng chí Nguyễn Văn Danh –  Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh đến sự đóng góp to lớn của ông trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang, nhất là việc kiến nghị bỏ trạm Tân Hương, quyết định khai hoang Đồng Tháp Mười, Dự án ngọt hóa Gò Công….

vlcsnap-2018-11-07-15h56m59s719

Đồng chí Huỳnh Văn Niềm xúc động phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Liêm

70 năm tuổi Đảng, chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử, đồng chí Huỳnh Văn Niềm nhắn nhủ thế hệ đảng viên hôm nay cần phải luôn luôn gương mẫu, phát huy tính xung kích, đi đầu của người đảng viên trong sự phát triển. Đối với nhiều thế hệ đảng viên của tỉnh Tiền Giang, căn nhà góc đường Lý Thường Kiệt, Nam Kỳ Khởi Nghĩa của người cán bộ lão thành cách mạng Huỳnh Văn Niềm không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi ghi dấu quá trình nghiên cứu học tập không ngừng của ông trong sự nghiệp cách mạng; Là nơi lui tới thường xuyên của các thế hệ đảng viên, nhất là thế hệ trẻ để nghe ông chia sẻ những kinh nghiệm, bài học thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng và truyền lửa cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn xây dựng phát triển kinh tế xã hội thời kỳ đổi mới.

* Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Khắc Nhường

Tại Đảng bộ Phường 6, thành phố Mỹ Tho, đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Khắc Nhường.

vlcsnap-2018-11-08-09h54m26s580

Đồng chí Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Khắc Nhường. Ảnh: Phi Phụng

Đồng chí Nguyễn Khắc Nhường sinh năm 1931, quê quán huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, đảng viên đang sinh sống tại phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Nguyễn Khắc Nhường tham gia cách mạng năm 1949, khi mới 18 tuổi, qua quá trình công tác, đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn giữ vững phẩm chất cao quí của một Đảng viên Đảng cộng  sản Việt Nam. Trước lúc nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Khắc Viện là Đại tá quân đội, bác sỹ quân y, nguyên Viện phó viện quân y 120.

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng được trao cho đồng chí Nguyễn Khắc Nhường nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga vừa là niềm vinh dự và là phần thưởng cao quí của Đảng ghi nhận công lao của đồng chí đóng góp chung vào sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thanh Thảo, Công Luận