Tp. Mỹ Tho làm việc với các tiểu thương về việc cải tạo và nâng cấp Trung tâm thương mại Mỹ Tho

(THTG) Ngày 04/10, UBND thành phố Mỹ Tho có buổi làm việc với các hộ tiểu thương về việc di dời các hộ tiểu thương tại Trung tâm thương mại Mỹ Tho để thực hiện dự án Trung tâm thương mại Viet Market.

vlcsnap-2018-10-05-14h41m55s920

vlcsnap-2018-10-05-14h42m18s372

Quang cảnh buổi làm việc của UBND Thành phố Mỹ Tho với  các tiểu thương. Ảnh: Thái Bình

Trung tâm Thương mại Mỹ Tho hiện có 108 hộ tiểu thương hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Nhằm cải tạo và nâng cấp Trung tâm thương mại Tp. Mỹ Tho, phục vụ nhu cầu mua bán của người dân, UBND Tp. Mỹ Tho đã tổ chức mời gọi đầu tư và được Công ty Hợp Phát Tp. Hồ Chí Minh tiến hành đầu tư thành với tên gọi là Dự án Trung tâm thương mại Viet Market, dự kiến sẽ được nhà đầu tư triển khai thực hiện từ ngày 19/11/2018. Vì vậy, để thực hiện dự án, UBND Tp. Mỹ Tho thông báo đến các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại Trung tâm thương mại Mỹ Tho chuẩn bị di dời, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư (thời gian di dời từ ngày 10 đến 20/10/2018).

vlcsnap-2018-10-05-14h42m26s151

vlcsnap-2018-10-05-14h57m38s334

Tiểu thương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thái Bình

Tại buổi làm việc, các hộ tiểu thương đóng góp các ý kiến, kiến nghị như: nên lùi thời gian bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư qua Tết Nguyên đán 2019 để các hộ tiểu thương giải phóng các mặt hàng đang kinh doanh, nhằm giảm thiệt hại về kinh tế; sắp xếp và bố trí phù hợp điểm kinh doanh mới cho các hộ tiểu thương sau khi bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án, đưa ra mức giá thuê mặt bằng kinh doanh hợp lý sau khi dự án hoàn thành…

UBND thành phố Mỹ Tho tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các hộ tiểu thương, đồng thời sẽ xem xét và giải quyết trong thời gian tới.

Cẩm Linh