Cái Bè đề xuất quy hoạch 8 xã trồng chuyên canh sầu riêng

(THTG) Trước tình trạng giá bán sầu riêng đứng ở mức rất cao, người dân đang ồ ạt tự phát chuyển đổi cây lúa, hoặc phá bỏ các vườn cây ăn trái lâu năm khác sang trồng sầu riêng, UBND huyện Cái Bè vừa có đề xuất ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang khảo sát, nghiên cứu, hỗ trợ địa phương chọn 8 xã quy hoạch thành vùng trồng sầu riêng chuyên canh.

vlcsnap-2018-08-16-09h12m25s985

vlcsnap-2018-08-16-09h13m06s100 

Sở NN & PTNN trong buổi làm việc khảo sát vườn sầu riêng tại Cái Bè. Ảnh: Đoàn Vũ

Đó là các xã: Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Thiện Trí, Mỹ Đức Đông, An Thái Trung, Mỹ Lợi A, Tân Thanh và Tân Hưng, với diện tích quy hoạch khoảng 2.000 hecta. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là hiện các diện tích được quy hoạch trồng sầu riêng này đều là các vườn tạp, hoặc là đất trồng lúa, đê bao chưa khép kín, nhất là mặt vườn thấp, nguy cơ bị ngập úng cao. Chính vì vậy, ngành nông nghiệp huyện Cái Bè đề xuất tỉnh khảo sát thực tế vùng trồng sầu riêng tự phát hiện có của người dân và khu vực địa phương quy hoạch trồng sầu riêng, để đưa ra các giải pháp khắc phục rủi ro, hỗ trợ nông dân vùng lũ phát triển cây sầu riêng hiệu quả và bền vững.

vlcsnap-2018-08-16-09h13m45s578

Một vườn chuyên canh sầu riêng tại Cái Bè. Ảnh: Đoàn Vũ

Trước mắt, đề nghị Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ dịch hại các vườn sầu riêng hiện có, chuyển giao kỹ thuật thiết kế vườn sầu riêng ở các vùng đất có nguy cơ ngập úng,… Về lâu dài, kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang xem xét, đầu tư hệ thống thủy lợi, nâng cấp đê bao, kiện toàn hệ thống giao thông cho vùng quy hoạch trồng sầu riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, phá bỏ thế độc canh cây lúa, tăng thu nhập trên cùng một diện tích đất sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Kim Nữ