Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 10/7, Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương do ông Hoàng Bình Quân – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Tiền Giang về công tác đối ngoại. Đón tiếp đoàn có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang.

Still0711_00000

Quang cảnh Ban đối ngoại Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Thời gian qua, công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được tập trung thực hiện ở cả 3 kênh: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nhân dân. Hoạt động hội nhập quốc tế ngày càng đi vào thực chất, trong đó lấy hội nhập kinh tế làm trọng tâm và hội nhập sâu rộng các lĩnh vực khác, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xúc tiến, vận động, thu hút các nguồn lực bên ngoài… phục vụ tiến trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Still0711_00001Still0711_00006

Phát biểu ý kiến đề xuất với Ban Đối ngoại Trung ương. Ảnh: Lê Long

Tại buổi làm việc, tỉnh Tiền Giang đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương cần có định hướng rõ cho các địa phương triển khai các hoạt động hợp tác với chính quyền các nước, nhất là hướng dẫn địa phương trong việc xây dựng quan hệ hợp tác với Trung Quốc; Kiến nghị các cơ quan chức năng Trung ương ban hành chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ biên, phiên dịch để các địa phương có cơ sở thu hút và giữ chân đội ngũ này; Xây dựng cơ sở dữ liệu chung về công tác phi chính phủ nước ngoài trên toàn quốc để các địa phương cập nhật và chia sẻ thông tin về đối ngoại,…

Still0711_00003 Still0711_00004

Ông Hoàng Bình Quân – Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Long

Ông Hoàng Bình Quân – Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao kết quả lãnh đạo, điều hành hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tỉnh Tiền Giang đã góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè thế giới, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương, nhưng vẫn giữ vững được an ninh chính trị. Ông đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Tiền Giang cần chuyên sâu hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, tranh thủ sự tài trợ của các tổ chức quốc tế thực hiện các công trình, dự án phúc lợi;Quản lí chặt chẽ công tác tổ chức và quản lí đoàn cán bộ tỉnh đi nước ngoài đúng theo định hướng và chủ trương của Trung ương về việc bảo vệ chính trị nội bộ,…

Dịp này, đoàn đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

Kim Nữ