6 tháng đầu năm 2017, Tiền Giang có hơn 300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

(THTG) Ngày 3/8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ và Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

  vlcsnap-2017-08-03-14h50m59s201

Quang cảnh hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ. Ảnh: Lê Long

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ và Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh và địa phương đã triển khai thực hiện  nhiều giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, gặp gỡ, đối thoại… kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh an tâm hoạt động và thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đến Tiền Giang đầu tư. Cụ thể năm 2016, Tiền Giang có 560 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Riêng 6 tháng đầu năm 2017 Tiền Giang có hơn 300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tổng vốn đăng ký gần 1.600 tỉ đồng, tăng hơn 11% về số doanh nghiệp và tăng 2% về vốn đăng ký.

vlcsnap-2017-08-03-14h49m56s117

Đại biểu phát biểu. Ảnh: Lê Long

vlcsnap-2017-08-03-14h50m38s587

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh:Lê Long

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành tỉnh trong việc  triển khai Nghị quyết 35 và Nghị quyết 06. Trong thời gian tới, Tiền Giang tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các nhóm giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và đề nghị các địa phương khẩn trương thành lập chi hội doanh nghiệp, tập trung công tác tuyên truyền, tập huấn để vận động các hộ cá thể thành lập doanh nghiệp.

Thùy Trang