Xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước ra mắt xã nông thôn mới

(THTG) Ngày 27-11, UBND huyện Tân Phước phối hợp với Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận xã Thạnh Mỹ đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Đến dự có ông Đỗ Tấn Hùng – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2021-11-27-18h18m13s946.png

vlcsnap-2021-11-27-18h17m51s986.png

Quang cảnh xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước ra mắt xã nông thôn mới. Ảnh: Trọng Hiếu

Là xã thuần nông, ngoài việc làm kinh tế hộ gia đình từ sản xuất nông nghiệp chủ lực là cây khóm, địa phương còn chú trọng đến liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ nông sản; phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, liên kết thu mua khóm, thanh long, khoai mỡ… mang lại hiệu quả. Việc nâng thu nhập cho gia đình ở xã còn được kết hợp ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nhờ vậy đời sống người dân được nâng lên đáng kể. Đến nay thu nhập bình quân đầu người hằng năm đạt trên 53 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%. Công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân thông qua việc hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc và ngày công lao động để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới chính là những yếu tố quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở xã Thạnh Mỹ.

vlcsnap-2021-11-27-18h19m06s820.png

vlcsnap-2021-11-27-18h22m05s211.png

Ông Phạm Văn Trọng – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Hiếu

Qua 6 năm triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước đã đoàn kết, phấn đấu, cùng nhau thực hiện các tiêu chí, tạo nên sự đổi thay trên quê hương giàu truyền thống và hôm nay là xã nông thôn mới Thạnh Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Trọng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị địa phương cần tập trung triển khai thực hiện tốt và lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư nâng chất các tiêu chí ở mức cao và bền vững; quyết tâm cao hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Trọng Hiếu