Viếng nghĩa trang liệt sĩ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 02/9

(THTG) Nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018), sáng 31/8, Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ đặt tràng hoa và viếng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang.

Vieng nghia trang

Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức lễ  viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Phúc Huy

Tham dự lễ viếng có các đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Tiền Giang, các cán bộ lão thành cách mạng, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức viên chức và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Vieng nghia trang 1

Vieng nghia trang 7

Lãnh đạo tỉnh đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm. Ảnh: Phúc Huy

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo Thành ủy – UBND Tp. Mỹ Tho và huyện Châu Thành đã đến đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ góp phần vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vieng nghia trang 11

Vieng nghia trang 8

Thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ sau lễ đặt tràng hoa. Ảnh: Phúc Huy

Trải qua 73 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong lịch sử hào hùng đó, có hàng vạn người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang luôn ra sức phấn đấu, tiếp bước truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Tri ân những người đã nằm xuống, mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân cảm nhận rõ hơn tình yêu đối với Tổ quốc, tiếp tục vững bước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.

Thanh Thảo