UBND tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018

(THTG) Chiều ngày 06/7, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các Phó Chủ tịch: Lê Văn Nghĩa, Phạm Anh Tuấn, Trần Thanh Đức cùng chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2018-07-07-09h40m55s178

vlcsnap-2018-07-07-09h38m00s348

vlcsnap-2018-07-07-09h39m30s270

Quang cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh. Ảnh: Trần Liêm

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, với quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, cùng với nỗ lực của các ngành các cấp, doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm 2018 có chuyển biến tích cực. Cụ thể, các chỉ tiêu  tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 7,23%; sản xuất công nghiệp tăng 15,3% so với cùng kỳ, đạt 44,5% so với kế hoạch; lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 8,4% so với cùng kỳ, đạt 47,1%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 45% kế hoạch năm, tăng 1,4% so với cùng kỳ, tăng trưởng tín dụng tăng 8,0% so cùng kỳ; thu hút đầu tư từ các dự án đạt gần 7.300 tỷ đồng, tăng 2,37 lần so với cùng kỳ; số doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng là 368 doanh nghiệp, tăng 31,5%, đạt 50,4 % so với kế hoạch năm, tăng 89% vốn đăng ký so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách đạt 59,6%, tăng 21,1% so cùng kỳ…

Tại hội nghị, các địa phương và các sở ban ngành phát biểu ý kiến tập trung giải pháp tháo gỡ những tồn tại, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó các nhiệm vụ trước mắt là tập trung hội nghị xúc tiến đầu tư, hoàn chỉnh các nội dung cho kì họp HĐND sắp diễn ra, ra quân chiến dịch vớt lục bình khơi thông thủy lợi phục vụ sản xuất.

vlcsnap-2018-07-07-09h39m55s595

vlcsnap-2018-07-07-09h40m13s933

Lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Về phát triển du lịch cần cụ thể hóa các giải pháp phát triển du lịch chiều sâu ngay từ đầu triển khai các dự án du lịch, các sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó là các giải pháp để tiếp tục tăng vốn đầu tư, tăng chỉ số cải cách hành chính, giảm tải khám chữa bệnh, tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, đầu tư trang thiết bị y tế bệnh viện vệ tinh, xử lý chất thải ngành y tế đến năm 2019 hoàn thiện xử chất thải rắn và lỏng.

Trong lĩnh vực giáo dục, nhiệm vụ cần tập trung là cơ sở vật chất và việc tạo thuận lợi đăng ký các cấp học đúng tuyến. Ngoài ra, vấn đề giải quyết nhà vệ sinh tại các trường học cũng được nhiều đại biểu quan tâm, bởi qua khảo sát, toàn tỉnh cần 50 tỷ đồng để sửa chữa xây mới nhà vệ sinh, nhất là ở các trường THCS, đang được ngành giáo dục cố gắng giải quyết trong năm 2018.

vlcsnap-2018-07-07-09h41m44s140

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các ngành và các địa phương thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2018, trong đó có các nhiệm vụ cụ thể như: tăng cường công tác gặp gỡ nông dân; xây dựng khu công nghiệp Tân Hương thành khu công nghiệp kiểu mẫu an toàn phát triển; điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GRDP; tăng cường công tác an ninh trật tự… Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các ngành và địa phương thể hiện sự quyết tâm trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ và hiệu quả, để phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội tỉnh Tiền Giang trong năm 2018 đạt hiệu quả cao nhất.

Thanh Thảo