UBND tỉnh Tiền Giang làm việc với huyện Chợ Gạo về tình hình phát triển kinh tế xã hội 2023

(THTG) Sáng ngày 23-3, Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với UBND huyện Chợ Gạo về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có ông Đỗ Tấn Hùng – Uỷ viên Ban thường vụ – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

vlcsnap-2023-03-23-15h08m40s400.png

vlcsnap-2023-03-23-15h17m34s897.png

Quang cảnh buổi làm việc của UBND tỉnh với huyện Chợ Gạo. Ảnh: Lê Long

Những tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của huyện Chợ Gạo phát triển ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện đến nay được 124,8 tỷ đồng, đạt 26,55% kế hoạch. Thu ngân sách từ kinh tế địa phương theo phân cấp quản lý được 36,77 tỷ đồng, đạt 27,24%. Đến nay, huyện có 30 Hợp tác xã và 1 chi nhánh HTX hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, với 3.680 thành viên, tổng vốn điều lệ 91,5 tỷ đồng. Huyện có 18 sản phẩm đã được công nhận OCOP ở 05/18 xã, thị trấn, trong đó 2 sản phẩm đạt 03 sao và 16 sản phẩm đạt 4 sao, tỉnh đã cấp tem OCOP cho 18 sản phẩm của các đơn vị…

Các Sở, ngành đã kiến nghị huyện quan tâm về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, xây dựng cơ bản, tập trung phát triển các cây trồng chủ lực như thanh long, phát triển kinh tế tập thể…

vlcsnap-2023-03-23-15h30m21s435.png

Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Long

Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Ông đề nghị địa phương tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, tập trung nâng cao năng lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ. Cùng với đó, quan tâm nhiều hơn về các hoạt động văn hóa xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm lo nâng cao mọi mặt đời sống của người dân…

 Thanh Triều