Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang làm việc với HTX Rạch Gầm

(THTG) Ngày 04-10, Đoàn công tác UBND tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với cán bộ, thành viên Hợp tác xã (HTX) Rạch Gầm.

HTX Rạch Gầm hiện có 125 sà lan, tổng trọng tải 90.500 tấn, với có 119 thành viên và 2 Công ty TNHH góp vốn. Ngoài ra, HTX còn có một nhà máy, một xưởng đóng sửa tàu và sà lan, với trọng tải lên tới 2.800 tấn, công suất 1000 cv; Tổng vốn đăng ký là 580 tỷ đồng. Thời gian qua, HTX đã chủ động xây dựng thương hiệu; áp dụng phương pháp quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001; thay đổi toàn bộ kết cấu đội tàu từ vỏ gỗ sang vỏ sắt, trẻ hoá 70% đội tàu;… đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng cao của thị trường. Mục tiêu đến năm 2025, HTX Rạch Gầm sẽ đạt quy mô với 140 sà lan lớn, tổng trọng tải 115.000 tấn…

vlcsnap-2019-10-04-14h48m03s251

Đoàn làm việc khảo sát tại xưởng đóng tàu của HTX Rạch Gầm. Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi làm việc, HTX Rạch Gầm đã có 5 đề xuất, kiến nghị đến UBND tỉnh, trong đó, có việc xem xét việc miễn không truy thu tiền thuế khu vực nhà máy đóng tàu Đồng Tâm; cho HTX thuê lại nhà đất để làm văn phòng…

 

 vlcsnap-2019-10-04-14h47m04s950 vlcsnap-2019-10-04-14h45m52s181

 Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương sự phát triển của HTX trong thời gian qua, đồngthời khẳng định: HTX Rạch Gầm là một trong những thương hiệu ấn tượng của tỉnh Tiền Giang. Ông ghi nhận những đề xuất của HTX và yêu cầu các sở, ngành, có liên quan quan tâm tháo gỡ những khó khăn theo kiến nghị và tạo điều kiện cho HTX phát triển trong thời gian tới.

Thanh Xuân